Kỳ World Cup đặc biệt nhất trong lịch sử sẽ khai mạc vào ngày 20/11 - thời điểm mùa đông của nước chủ nhà Qatar. Với khoản đầu tư hơn 200 tỷ USD, không có gì lạ khi Qatar 2022 được đánh giá là kỳ World Cup đắt đỏ nhất từ trước đến nay. Giải đấu năm nay cũng sẽ là lần cuối cùng được tổ chức theo thể thức 32 đội vì từ World Cup 2026, số đội bóng tham gia vòng chung kết sẽ được nâng lên 48 đội… Đó chỉ là ba trong số rất nhiều điểm đặc biệt ở Qatar đang chờ đón người hâm mộ bóng đá ở khắp hành tinh.

Qatar - nước chủ nhà World Cup 2022 là một trong những quốc gia giàu có nhất thế giới. Dầu khí đã làm cho đất nước khoảng 50 tuổi này trở nên giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn. Trước đây, Qatar từng là làng chài nghèo khó, người dân sống dựa vào đánh bắt cá và mò ngọc trai. Cũng như các nước khác ở vùng Vịnh, kinh tế của họ khá mong manh. Nhưng đến giữa thế kỷ 20, việc tìm ra dầu mỏ, khí đốt đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân tại bán đảo Arập.

Du khách chụp ảnh tại Doha, Qatar.

Nơi đây có North Field, mỏ khí đốt dưới nước lớn nhất thế giới, chiếm khoảng 10% trữ lượng khí đốt tự nhiên được biết đến trên thế giới. Người dân nước này đang được hưởng nhiều quyền lợi và các khoản hỗ trợ hào phóng khi đất nước có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn hàng đầu thế giới như không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, làm việc trong chính phủ với mức lương cao, chăm sóc y tế và giáo dục miễn phí. Các đôi vợ chồng mới cưới được hỗ trợ tài chính. Người dân được hỗ trợ mua nhà, nhận các khoản trợ cấp về điện - nước - khí đốt, cũng như tiền lương hưu hào phóng…

Hiện nay, khi phần lớn thế giới phải đối mặt với suy thoái và lạm phát, Qatar và các nước sản xuất dầu ở vùng Vịnh vẫn tăng thu nhờ giá năng lượng cao. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Qatar tăng trưởng 3,4% năm nay, hơn gấp hai lần năm 2021.

Vậy nên, bất chấp việc mạnh tay chi tiêu để chuẩn bị cho World Cup, quốc gia này vẫn kiếm được nhiều hơn số tiền chi tiêu vào năm 2021, nhờ đó nước này có một khoản thặng dư rất lớn cho năm 2022. Sự giàu có của Qatar có thể sẽ tăng lên khi nước này mở rộng năng lực để có thể xuất khẩu nhiều hơn khí tự nhiên vào năm 2025.

Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), thu nhập bình quân đầu người tại Qatar năm ngoái là 61.200 USD, còn GDP là gần 180 tỷ USD.

Theo các tuyên bố chính thức và báo cáo từ Deloitte, Qatar đã chi hơn 200 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác kể từ khi thắng thầu đăng cai World Cup 2022. Khoảng 6,5 tỷ USD trong số đó đã được chi để xây dựng 8 sân vận động cho giải đấu, bao gồm cả sân vận động Al Janoub do kiến trúc sư nổi tiếng quá cố Zaha Hadid thiết kế. Hàng tỷ USD cũng được chi để xây dựng một tuyến tàu điện ngầm, sân bay mới, đường sá và các cơ sở hạ tầng khác trước các trận đấu.

Công ty nghiên cứu Capital Economics có trụ sở tại London (Anh) cho biết số vé bán ra cho thấy khoảng 1,5 triệu khách du lịch sẽ đến Qatar để xem World Cup. Nếu mỗi người ở lại 10 ngày và chi 500 USD mỗi ngày, số tiền họ thu được từ mỗi khách du lịch sẽ là 5.000 USD; điều này đồng nghĩa Qatar có thể thu về 7,5 tỷ USD năm nay. 

Đến thủ đô Doha của Qatar những ngày này, du khách sẽ được chứng kiến nhịp sống vô cùng sôi động, khi người dân tại quốc gia vùng Vịnh đang háo hức chuẩn bị cho ngày hội bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh khai màn tại đây vào ngày 20/11. 

Người dân và du khách chụp ảnh tại điểm đặt đồng hồ đếm ngược tới World Cup 2022 ở Doha, Qatar, ngày 20/10/2022.

Ngày ngày, hàng thùng chứa các vật phẩm lưu niệm như những con lạc đà bằng gỗ, những chiếc đĩa có in hình các tòa nhà chọc trời của Qatar, vòng cổ bằng vàng, mũ và khăn quàng cổ của các đội tuyển đội bóng đá... được chuyển tới Souq Waqif - một khu chợ truyền thống ở thủ đô Doha. Giới chức Qatar kỳ vọng rằng những con hẻm nhỏ hẹp đặc trưng của khu chợ có tuổi đời hàng thế kỷ này sẽ thu hút các tín đồ túc cầu giáo.

Ông Abdul Rahman Mohammed Al-Nama - Giám đốc một văn phòng chuyên cung cấp dịch vụ cưỡi ngựa và lạc đà - hào hứng nói: "Chắc chắn là sẽ có rất đông người tới đây. Chúng tôi chưa từng được chứng kiến sự kiện nào ở quy mô như thế". Ông cũng cho rằng đàn lạc đà của ông cũng sẽ đặc biệt thu hút khách du lịch. Ông chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng nhiều khách du lịch sẽ muốn nhìn thấy những con lạc đà và chụp ảnh với chúng, bởi vì loài vật này không xuất hiện tại châu Âu và Đông Á".

Nhiều fanzone (khu vực dành riêng cho những người hâm mộ bóng đá) và quầy hàng lưu động đã được thiết lập xung quanh khu nuôi lạc đà của ông Al-Nama. Trong số đó, có hàng trăm quầy hàng bán hương trầm, gia vị, thảm, vàng và thậm chí cả chim ưng và các loài động vật khác. Theo truyền thông địa phương, các cửa hàng này sẽ được phép mở cửa 24/7 trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

Một người dân bên chú lạc đà và bản sao chiếc Cúp FIFA tại Trường đua lạc đà Al Shahaniya ở Ash-Shahaniyah ở phía tây Doha. 

Cô Yasmine Ghanem (28 tuổi) - một thành viên của đội tuyển golf nữ quốc gia Qatar - khẳng định các cổ động viên nước ngoài "sẽ có rất nhiều niềm vui" khi tới Qatar và “Họ sẽ cảm nhận được một sự hòa trộn tuyệt vời giữa văn hóa Arab và bóng đá”.

Các cửa hàng lưu niệm tại Doha cũng đang khẩn trương lấp đầy các kệ hàng của mình. Các chủ cửa hàng, như ông Saleh Mohammed - chủ một tiệm trang sức vàng ở Doha - đang tất tả tìm kiếm nhân viên phụ trách giao đơn theo yêu cầu của khách hàng.

Tại Trung tâm Hồi giáo Sheikh Abdullah bin Zaid Al Mahmoud, các lối đi tràn ngập khăn quàng cổ, cờ và mũ in tên cùng biểu tượng của 32 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 2022, đặc biệt là của đội chủ nhà Qatar. Trong số các sản phẩm được bán tại đây có cả những lá cờ dài tới 10 mét.

Để chuẩn bị cho ngày hội bóng đá được người dân thế giới mong chờ này, nhà chức trách Qatar đã chi hàng chục tỷ USD để tu bổ và xây mới hệ thống tàu điện ngầm cũng như các cơ sở hạ tầng liên quan, mang lại cho Doha sự lột xác ngoạn mục. Bên ngoài Doha, nhiều khu nghỉ dưỡng mới cũng đã được xây dựng. Qatar muốn sử dụng World Cup 2022 làm đòn bẩy để thúc đẩy chiến dịch thu hút khách du lịch ở mức trung bình 1,5 triệu người/năm lên 6 triệu người vào năm 2030.

Biểu tượng World Cup 2022 tại sân bay quốc tế Hamad ở Doha, Qatar. 

Giám đốc điều hành Hãng hàng không Qatar Airways - ông Akbar Al Baker cho biết công ty của ông đã đầu tư "hàng trăm triệu USD" cho cơ sở hạ tầng mới, nhằm hướng tới mục tiêu thúc đẩy du lịch.
Trong khi đó, chuyên gia về thể thao và du lịch Kamilla Swart-Arries làm việc tại Đại học Hamad bin Khalifa khẳng định: “Qatar chắc chắn có thể tận dụng cơ hội này để chứng mình nơi đây là điểm đến thân thiện với các gia đình. World Cup sẽ giúp quảng bá và là dịp để mọi người nhận thức đúng đắn về Doha và Qatar". 

Tại điểm đặt đồng hồ đếm ngược tới World Cup trên con đường ven biển Corniche, khách du lịch từ Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Kenya hay Uganda... đã có mặt để chụp ảnh bên cạnh công trình kiến trúc hiện đại này.

Khác với truyền thống và bất chấp sự phản đối của các đội bóng hàng đầu châu Âu khi ý tưởng này được giới thiệu lần đầu tiên, World Cup 2022 được chọn tổ chức vào dịp cuối năm, khi bước vào mùa đông ở vùng Vịnh, để tránh mùa hè khắc nghiệt ở khu vực sa mạc bao phủ này. Tuy nhiên, khái niệm “mùa đông” cũng chỉ được coi là tương đối, bởi thời tiết tại Qatar dịp này cũng không quá lạnh. Nhiệt độ trung bình trong tháng 11 và 12 ở vùng này vào khoảng 20 - 30 độ C, được cho là lý tưởng cho các hoạt động thể thao thành tích cao.

Với diện tích chỉ 11.571 km2, Qatar cũng đi vào lịch sử với tư cách là quốc gia có diện tích nhỏ nhất đăng cai tổ chức một kỳ World Cup. Không chỉ có vậy, với dân số vào khoảng 2,9 triệu người, Qatar cũng vượt qua Uruguay để trở thành nước chủ nhà World Cup có dân số ít nhất. 

Bên cạnh đó, Qatar là quốc gia có mức thu nhập đầu người cao nhất thế giới nhờ nguồn thu khổng lồ từ dầu mỏ. Chưa kể nước này còn là nơi có trữ lượng khí đốt lớn thứ 3 trên thế giới. Chính vì vậy, không có gì lạ khi Qatar 2022 là kỳ World Cup đắt đỏ nhất trong lịch sử với khoản đầu tư trên hơn 220 tỷ USD.

Theo Ban tổ chức World Cup 2022, nhà máy điện mặt trời đặt tại Al Kharsaah ở phía Tây Doha với hơn 1,8 triệu tấm pin có thể đáp ứng nhu cầu điện cho các sân vận động phục vụ giải đấu. Đây là một trong những cam kết về môi trường mà Qatar đã đưa ra khi đứng ra tổ chức giải đấu.

Công nghệ “bắt việt vị tự động” sẽ được sử dụng tại FIFA World Cup 2022. 

Tại kỳ World Cup lần này, hệ thống VAR sẽ có thêm một chức năng đặc biệt lần đầu tiên được sử dụng là “bắt việt vị tự động”. Hệ thống này hoạt động với sự trợ giúp của 12 máy quay đặc chủng có nhiệm vụ theo sát mọi di chuyển của trái bóng và tối đa là 29 điểm dữ liệu của mỗi cầu thủ, trong đó bao gồm cả các bộ phận cơ thể được xem xét khi đánh giá về một tình huống việt vị.

Trong khi đó, trái bóng World Cup cũng sẽ được gài một thiết bị cảm ứng giúp tính toán chính xác thời điểm cầu thủ chạm vào. Dữ liệu này sẽ được chuyển tới máy giám sát với tốc độ 500 lần/giây và giúp tính toán một cách chính xác nhất thời điểm trái bóng rời khỏi chân cầu thủ.

Chắc chắn Qatar sẽ đi vào lịch sử World Cup ở rất nhiều khía cạnh, song có lẽ một trong những điều đặc biệt nhất chính là việc lần đầu tiên có 6 trọng tài nữ tham gia điều hành tại một World Cup bóng đá nam.    

Đây là lần đầu tiên World Cup có một tuyển tập nhiều bài hát, được các nghệ sĩ quốc tế thể hiện nhiều phong cách âm nhạc đa dạng. 

Ngoài ra, thay vì một bài hát chính thức được phát xuyên suốt giải đấu như các kỳ World Cup trước, đây cũng là lần đầu tiên World Cup có một tuyển tập gồm nhiều bài hát. Với chiến lược âm nhạc mới này của FIFA, World Cup 2022 sẽ phát một danh sách các bài hát được các nghệ sĩ quốc tế thể hiện nhiều phong cách âm nhạc đa dạng, tạo bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không thể không nhắc đến Al Rihla - trái bóng chính thức của Vòng chung kết World Cup 2022. Đây cũng là trái bóng đặc biệt nhất lịch sử giải đấu này.

Trong tiếng Arab, "Al Rihla" có nghĩa là cuộc hành trình. Trái bóng có màu trắng ngọc trai và những đường nét trang trí rất sặc sỡ, giống với màu sắc lá cờ của nước chủ nhà Qatar và màu áo trắng truyền thống của người Arab.

Về vật liệu, Al Rihla được cấu tạo từ CRT-Core, một loại vật liệu tổng hợp giúp đảm bảo sự ổn định và chính xác. Bóng được thiết kế theo hình dạng hoàn toàn mới, lấy cảm hứng từ những chiếc thuyền dhow truyền thống của người Arab. 20 mảnh da PU được xử lý bề mặt đặc biệt, ghép vào nhau tạo nên trái bóng.

 

Al Rihla là trái bóng World Cup đầu tiên được sản xuất bằng mực và keo gốc nước rất thân thiện với môi trường. Bên trong lõi của Al Rihla chính là cụm cảm biến được gọi là Adidas Suspension System với nhiệm đo đạc tốc độ, vị trí của trái bóng và gửi thông tin đó vào mạng lưới công nghệ hiện đại được FIFA áp dụng trong kỳ World Cup năm nay như VAR và mới nhất là Semi-automated Offside Technology (Công nghệ bắt việt vị bán tự động - SAOT). Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tin rằng với sự hỗ trợ từ các công nghệ hiện đại này, các trọng tài sẽ có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác nhất.

Một trong những cải tiến chính của quả bóng là Speedshell. Speedshell nhằm mục đích tăng tốc độ bay và quay của quả bóng để đạt được khí động học tuyệt vời và một cú sút hoàn hảo. Theo tiết lộ của nhà sản xuất, Al Rihla được tạo ra để phục vụ cho các trận đấu có tốc độ cao vì đây sẽ là trái bóng bay nhanh hơn bất kỳ trái bóng nào trong lịch sử World Cup. Điều này giúp những cú sút sẽ đi nhanh và chính xác, thách thức khả năng phản xạ của các thủ môn. Trong khi đó, người hâm mộ sẽ có cơ hội chứng kiến nhiều siêu phẩm ở World Cup 2022.

Trái bóng chính thức của World Cup 2022 có tên Al-Rihla.

Al Rihla là trái bóng thứ 14 liên tiếp mà hãng Adidas sáng tạo riêng cho các kỳ World Cup. Trái bóng này được bán với giá 165 USD, tương đương hơn 4 triệu đồng.

Linh vật La'eeb lần đầu tiên được công bố tại Lễ bốc thăm chia bảng FIFA World Cup vào ngày 1/4 năm nay ở Doha, Qatar. Phó Tổng giám đốc Tiếp thị, Truyền thông và Trải nghiệm của World Cup 2022, ông Khalid Ali Al Mawlawi cho biết trong tiếng Arab, La'eeb có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng tuyệt đỉnh.

Thoạt nhìn, La'eeb nhìn có vẻ ngoài giống một chiếc mũ vải (gutra) phổ biến ở Qatar với vòng đeo trên đầu. Tuy nhiên, FIFA nhấn mạnh linh vật World Cup 2022 còn là một nhân vật đặc biệt vui nhộn và tinh nghịch đến từ thế giới linh vật, một thế giới song song với thế giới loài người. La'eeb cũng có thể là bất kỳ nhân vật nào mà một người hâm mộ bóng đá tưởng tượng ra.

Người dân chụp ảnh bên hình ảnh linh vật World Cup Qatar 2022 tại trung tâm dịch vụ thẻ Hayya ở Doha, ngày 16/10/2022. 

Đối với một linh vật được tạo ra qua trí tưởng tượng của bất kỳ ai, FIFA đã cố gắng tìm ra những tính từ chung nhất để mô tả linh vật này, như "can đảm", "vui vẻ", "vui tươi", "tinh nghịch", "trẻ trung" và "có tinh thần phiêu lưu".

FIFA cho biết thêm La'eeb còn vai trò quan trọng thu hút người hâm mộ ở mọi lứa tuổi tới trải nghiệm World Cup tại Qatar.

Trong video giới thiệu, La'eeb đã tham dự mọi giải đấu FIFA World Cup trước đây và đã góp phần tạo nên một số khoảnh khắc nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá, bao gồm một số bàn thắng mang tính biểu tượng.

World Cup 2022 là "sân khấu" của những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, đồng thời là giải đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi các ngôi sao lão luyện cùng tranh tài với thế hệ trẻ tài năng. Dưới đây là một số gương mặt sáng giá tại World Cup 2022.

Lionel Messi (Argentina)

Chắc chắn không có gì bất ngờ khi mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Lionel Messi, "đầu tàu" của Argentina. Ngôi sao 35 tuổi đã lấy lại phong độ trong mùa giải này. Đó là bước chạy đà hoàn hảo của anh trước cuộc chinh phục ở Qatar.

Chiếc cúp vàng World Cup là danh hiệu tập thể mà Messi còn thiếu trong bộ sưu tập của mình. Anh cần giành được danh hiệu này để khẳng định bản thân là cầu thủ vĩ đại nhất thế giới, đồng thời đó sẽ là lời nói chia tay đầy ngọt ngào khi ngôi sao này xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. 

Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)

Bất chấp quãng thời gian khó khăn tại câu lạc bộ Manchester United, kỳ vọng vẫn sẽ được đặt lên vai của Ronaldo ở World Cup 2022.

Là một đối trọng với Messi, nhiều người đã mơ về một trận chung kết có sự góp mặt của hai huyền thoại này. Ronaldo từng vô địch EURO 2016 cùng Bồ Đào Nha. Anh sẽ hướng đến chức vô địch World Cup để khẳng định sự vĩ đại của mình đồng thời vượt lên Messi trong cuộc tranh luận ai là người xuất sắc hơn. 

World Cup 2022 cũng có thể là kỳ World Cup cuối cùng Ronaldo góp mặt vì ở kỳ World Cup tới, CR7 sẽ bước sang tuổi 41 - độ tuổi mà các ngôi sao tấn công thường đã treo giày.

Kevin de Bruyne (Bỉ)

Bỉ có một thế hệ vàng tài năng nhưng chưa giành được thành tích thực sự nổi bật nào trong các giải đấu lớn những năm qua. Ngôi sao số 1 trong thế hệ đó có thể kể đến Kevin de Bruyne.

Tại World Cup năm nay, de Bruyne sẽ được giao trọng trách dẫn dắt các đồng đội tới vinh quang. Anh cũng có mục tiêu thể hiện bản thân để khẳng định mình là tiền vệ số 1 thế giới hiện tại.

Neymar (Brazil)

Neymar luôn là người gánh trên vai niềm hy vọng của Brazil tại các giải đấu lớn và World Cup 2022 cũng không ngoại lệ. Điều đó sẽ mang lại áp lực lớn đối với ngôi sao này, nhưng sẽ rất thú vị để đón xem cách mà anh "hóa giải" gánh nặng đó.

Neymar đã không đạt được phong độ đỉnh cao thời gian gần đây và các chấn thương là một trở ngại. Dù vậy, anh vẫn sẽ là tâm điểm trong những đường tấn công của Brazil tại Qatar sắp tới.

Pedri (Tây Ban Nha)

Tây Ban Nha từng sản sinh ra một thế hệ tiền vệ tài năng gồm Sergio Busquets, Andres Iniesta và Xavi. Giờ đây, họ tiếp tục "trình làng" một tiền vệ tài năng nữa, đó là Pedri.

Cầu thủ của CLB Barcelona đã thể hiện được bản thân tại kỳ EURO 2020 rồi sau đó là Olympic. Anh được các chuyên gia đánh giá có thể vượt qua các bậc đàn anh. Để làm được điều đó, Pedri cần những danh hiệu lớn, và World Cup sẽ là một trong những mục tiêu mà cầu thủ này hướng đến.

Son Heung Min (Hàn Quốc)

Sau nhiều mùa giải chơi cho CLB Tottenham, Son Heung Min đã cho thấy anh là một tiền đạo xuất sắc cùng khả năng ghi bàn ấn tượng tại cấp CLB.

Ở đội tuyển quốc gia, Son Heung Min cũng thể hiện tài năng xuất sắc. Anh đã ghi hơn 30 bàn cho Hàn Quốc và sẽ nằm trong số những tiền đạo được kỳ vọng tỏa sáng tại World Cup 2022. Tuy nhiên, cầu thủ này đang khiến người hâm mộ và đội tuyển Hàn Quốc cảm thấy lo lắng trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh khi anh vừa phải rời sân trong trận đấu giữa Tottenham với Marseille vì chấn thương.

Harry Kane (Anh)

Nhắc đến Son Heung Min thì không thể bỏ qua Harry Kane, đội trưởng của đội tuyển Anh.

Harry Kane vẫn là nhân tố chủ chốt của HLV Gareth Southgate khi ông lên kế hoạch xây dựng lại "Tam sư" sau thất bại ở EURO 2020. Cầu thủ này đã lấy lại phong độ đỉnh cao trong nửa sau mùa giải 2021/2022 và cho thấy anh hoàn toàn có thể tỏa sáng ở những sân khấu lớn.

Ngày hội của bóng đá thế giới sẽ diễn ra từ 20/11 đến 18/12/2022.

Thật thú vị khi sẽ có rất nhiều cuộc đụng độ đáng chờ đợi ở World Cup 2022 trước khi vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu. Đó là những màn tranh tài của các cầu thủ và đội bóng lớn của kỳ giải năm nay. Hãy lên kế hoạch để tận hưởng trọn vẹn những trận đấu này. Dưới đây là 8 cuộc chạm trán được cho là gay cấn nhất tại vòng bảng World Cup 2022:

Senegal - Hà Lan,  diễn ra vào ngày 21/11, 23 giờ (giờ Việt Nam)

Sau khi đứng thứ 3 dưới thời HLV Louis van Gaal vào năm 2014, Hà Lan đã bỏ lỡ World Cup gần đây, khi các HLV Danny Blind, Frans Hoek và Dick Advocaat không thể đưa đội tuyển đến nước Nga.

Tuy nhiên, nhà cầm quân huyền thoại của câu lạc bộ Ajax Amsterdam - ông Louis van Gaal đã trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia lần thứ 3 và Hà Lan sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục đỉnh cao thế World Cup giới của họ trước Senegal - đội đã giành được danh hiệu vô địch châu Phi đầu tiên vào năm ngoái. Ngoài ngôi sao Sadio Mane, Senegal còn có một số cầu thủ đang thi đấu ở Anh để triệu tập, trong đó có bộ đôi của CLB Chelsea là Edouard Mendy và Kalidou Koulibaly.

Bỉ - Canada,  ngày 24/11, 2 giờ

Sau rất nhiều thất bại ở vòng loại, Canada cuối cùng cũng trở lại sân chơi lớn nhất của bóng đá quốc tế. HLV người Anh John Herdman đã có thành tích xuất sắc kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào năm 2018 và sẽ tiếp tục dựa những vào tài năng như Alphonso Davies và Jonathan David tại giải năm nay.

Một đội tuyển Bỉ giàu kinh nghiệm sẽ là bài kiểm tra khó khăn cho Canada, với Roberto Martinez vẫn ở vị trí chỉ đạo và Kevin de Bruyne là cầu thủ nổi bật nhất. World Cup tại Qatar có vẻ như là cơ hội cuối cùng mà Bỉ có được để phát huy tiềm năng của họ bởi “Thế hệ vàng” của quốc gia này dường như đang bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp.

HLV Roberto Martinez (phải) công bố danh sách đội tuyển Bỉ tham gia World Cup 2022. 

Brazil - Serbia, ngày 25/11, 2 giờ

Đã 20 năm kể từ lần gần nhất Brazil vô địch World Cup và những người hâm mộ tin rằng thời gian chờ đợi danh hiệu thứ 6 đã kéo dài quá lâu. Là đội tuyển thành công nhất trong lịch sử giải đấu này, Brazil hiện sở hữu vô số lựa chọn cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới, trong đó đáng phải kể tới Neymar.

Tuy vậy, hàng thủ già nua của Brazil sẽ đứng trước thách thức khi đối đầu với bộ ba đang có phong độ cao của Serbia gồm Dusan Tadic, Aleksandar Mitrovic và Dusan Vlahovic khi họ nhắm đến một suất ở vòng 2.

Argentina - Mexico, ngày 27/11, 2 giờ

Có một số tình tiết bên lề hấp dẫn xoay quanh HLV Gerardo “Tata” Martino của Mexico trước cuộc đụng độ quan trọng tại bảng C này. Sinh ra và lớn lên ở Rosario (Argentina), ông đã hai lần dẫn dắt đội tuyển Argentina vào tới trận chung kết Copa America trước khi từ chức vào năm 2016. Trước đó, ông đã trải qua một năm không thành công khi dẫn dắt Barcelona, nơi ông phải trải qua mối quan hệ khó khăn với Lionel Messi. Lần này, họ gặp nhau với tư cách đối thủ, mỗi người nhắm một suất vào vòng loại trực tiếp.

Pedri Gonzalez (ảnh, trái) là một nhân tố chính ở hàng tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha - Đức, ngày 28/11, 2 giờ

Một cuộc đụng độ nặng kí giữa hai quốc gia hàng đầu của bóng đá châu Âu, mặc dù hai đội tuyển này đều có thành tích không tốt trong những năm gần đây. Bất chấp điều đó, họ vẫn sẽ kì vọng đi tiếp từ bảng E trước Costa Rica và Nhật Bản, với rất nhiều chờ đợi ở lượt trận thứ hai này.

Đối với Tây Ban Nha, rất nhiều trách nhiệm sẽ được đặt lên vai những cầu thủ trẻ của Barcelona là Gavi và Pedri, trong khi Jamal Musiala của Đức cũng hứa hẹn không kém.

Bồ Đào Nha - Uruguay, ngày 29/11, 2 giờ

Diego Alonso đã có một khởi đầu ấn tượng trong cuộc đời HLV đội tuyển Uruguay sau khi thay thế nhà cầm quân kỳ cựu Oscar Tabarez tháng 12/2021, thắng 4 trận đầu tiên để giành suất tham dự World Cup 2022. Kinh nghiệm đường phố của ông được củng cố bởi sự dày dạn của Diego Godin, Luis Suarez và Edinson Cavani. Mặc dù vậy, thành tích quốc tế của những cầu thủ này vẫn chưa là gì so với Cristiano Ronaldo. Đội trưởng Bồ Đào Nha có rất nhiều tiền vệ tài năng xung quanh để tiếp tục tạo cơ hội ghi bàn cho anh.

Tiền đạo Cristiano Ronaldo (trái) luyện tập cho giải vô địch World Cup 2022, ở Oeiras (Bồ Đào Nha) ngày 14/11/2022.

Anh - Xứ Wales, ngày 30/11, 2 giờ

Cùng với Iran và Mỹ, đây là một phần của một các trận đấu đầy kịch tính, đầy tính cạnh tranh sẽ quyết định số phận của bảng E. Trước kỳ World Cup đầu tiên của họ sau 64 năm, Michael Sheen đã có một bài phát biểu sôi nổi để truyền cảm hứng cho Robert Page và đội tuyển Xứ Wales.

Trong khi đó, huấn luyện viên Gareth Southgate sẽ đối mặt với nhiều khó khăn sau khi đội tuyển Anh cần duy trì và phát huy những màn trình diễn ấn tượng trong hai giải đấu lớn gần đây nhất của họ.

Croatia - Bỉ,  ngày 1/12, 22 giờ

"Thế hệ vàng" của Bỉ với Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Kevin de Bruyne và Eden Hazard - những cầu thủ đã già đi cùng nhau. Trên thực tế, đây có thể là cơ hội cuối cùng để họ vô địch một giải đấu lớn trước khi sự sa sút gần như chắc chắn sẽ đến với đội bóng mạnh thứ hai thế giới.

Ở bên kia chiến tuyến, cùng với Luka Modric và Ivan Perisic, Croatia - đội tuyển từng vào chung kết World Cup 2018 - là tập thể của những ngôi sao đang mờ nhạt dần. Mặc dù vậy, tài năng trẻ Josko Gvardiol đang đầu quân cho câu lạc bộ RB Leipzig đang thắp lên tia hy vọng về một thế hệ mới thành công của Croatia.

Bài: Nhóm phóng viên TTXVN
Ảnh: TTXVN, AFP, REUTERS, THX, FIFA, Getty Images
Đồ họa: TTXVN
Biên tập: Hà Phương
Trình bày: Hà Nguyễn

18/11/2022 06:55