Long An thông qua 9 nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội

Tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) diễn ra ngày 3/11, HĐND tỉnh Long An (khóa X) nhất trí cao, thông qua 9 nghị quyết về kinh tế - xã hội và 2 nghị quyết về nhân sự.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được phát biểu bế mạc kỳ họp. 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều chủ tọa kỳ họp.

Kỳ họp thứ 12 được tổ chức nhằm xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng, có tính cấp thiết đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thuộc 5 nhóm lĩnh vực về tài chính, ngân sách; đầu tư công; nông nghiệp; đất đai và quy hoạch xây dựng.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua các nghị quyết quan trọng về việc điều chỉnh vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất và đất trồng lúa; sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường tỉnh 822B (đoạn từ Đường tỉnh 825 kết nối Đường tỉnh 838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) và dự án Đường tỉnh 837B (đoạn còn lại); thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Thủ Thừa. Đồng thời, HĐND tỉnh quyết định bãi bỏ Nghị quyết 54/2003/NQ-HĐND về vận động nhân dân cùng Nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông nông thôn.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Thanh (nguyên Giám đốc Sở Công Thương) và ông Nguyễn Anh Việt (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh) do chuyển công tác; đồng thời tín nhiệm bầu ông Huỳnh Văn Quang Hùng (Giám đốc Sở Công Thương) và ông Võ Thành Trí (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) làm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo tỉnh Long An tặng hoa chúc mừng các cán bộ nhận nhiệm vụ mới. 

Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị thật tốt và chu đáo các nội dung trình tại Kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh vào đầu tháng 12/2023.

Bí thư Tỉnh ủy Long An cũng lưu ý, các nghị quyết vừa được thông qua rất quan trọng và có tính cấp bách. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh khẩn trương triển khai cụ thể hóa, sớm đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh đi vào cuộc sống, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo, quản lý của Nhà nước và vì mục tiêu phục vụ, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, đối với các vấn đề có tác động trực tiếp đến người dân, UBND tỉnh cần quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng để mọi tầng lớp nhân dân được thông suốt, ủng hộ và thực hiện tốt các nghị quyết theo quy định hiện hành… 

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.