Long An: Giải ngân vốn đầu tư công vượt kế hoạch trong quý I/2023

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, tính đến hết quý I/2023, toàn tỉnh đã giải ngân vốn đầu tư công đạt 22,59%, vượt chỉ tiêu đã đề ra.
Chú thích ảnh
Đến hết quý II/2023 phải giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch vốn. Ảnh minh họa: longan.gov.vn

Cụ thể, đến hết quý I/2023, tổng vốn thực hiện dự án đã giao của Long An là gần 8.800 tỷ đồng; trong đó, khối lượng thực hiện hơn 2.000 tỷ đồng, đạt 23,06% kế hoạch; giải ngân gần 2.000 tỷ đồng, đạt 22,59% kế hoạch.

Trong 29 đơn vị được giao chủ đầu tư có 16 chủ đầu tư đã giải ngân trên 20% kế hoạch; trong đó có những đơn vị đạt tỷ lệ giải nhân cao như: Công an tỉnh Long An giải ngân đạt 100% kế hoạch; UBND huyện Đức Hòa giải ngân đạt 86,65%; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giải ngân đạt 66,34%; UBND huyện Thạnh Hóa giải ngân 58,35%; UBND huyện Cần Đước giải ngân 51,77%); Sở Thông tin và Truyền thông giải ngân 50,69%...

Bên cạnh đó, có 13 chủ đầu tư giải ngân thấp hơn 20% kế hoạch; trong đó có 5 chủ đầu tư chưa giải ngân gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn Lao động tỉnh.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, khó khăn lớn nhất của tỉnh hiện nay là thiếu vốn bố trí để tiến hành chi trả ngay cho người dân thuộc dự án giải phóng mặt bằng đường ĐT.830E vì số vốn bố trí 800 tỷ đồng cho dự án này từ nguồn vốn phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đang được Sở Tài chính hoàn chỉnh các thủ tục để phát hành.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư chưa thực hiện dứt điểm được giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công hay việc giao mặt bằng không liên tục ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án như các dự án kè do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; dự án Trung tâm y tế huyện Tân Thạnh; Đường Vành đai thành phố Tân An; Đường tỉnh 823D...

Đồng thời, do việc đấu thầu phải thực hiện theo quy định nên mất nhiều thời gian, vì vậy các dự án khởi công mới chỉ đang thực hiện ở bước xong đấu thầu và mới khởi công nên khối lượng chưa nhiều.

Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An đề nghị các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; trong đó các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch, các giải pháp triển khai thực hiện đảm bảo đến hết quý II/2023 phải giải ngân tối thiểu 50% kế hoạch. Các chủ đầu tư cần nghiêm túc báo cáo khối lượng thực hiện, kết quả giải ngân, có đánh giá tình hình thực hiện và nêu rõ nguyên nhân nếu không đạt theo kế hoạch, kiến nghị,…

Đối với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân trong quý I thấp hơn 20% kế hoạch vốn đã giao, theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục thanh toán, giải ngân ngay khi đủ điều kiện để nâng cao tỷ lệ giải ngân của tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư đã có tỷ lệ giải ngân cao hơn 20% kế hoạch đã giao, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành khi đủ điều kiện giải ngân để nâng cao tỷ lệ giải ngân của tỉnh.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.