Long An cần đánh giá đúng tình hình sạt lở, đảm bảo cuộc sống người dân

Ngày 29/7, tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban, ngành của Long An, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, Trưởng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đề nghị: Long An cần quan tâm, đánh giá đúng tình hình an toàn nơi sạt lở, đảm bảo cuộc sống người dân
Chú thích ảnh
 Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai khảo sát điểm sạt lở tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An.

Ông Lê Tấn Dũng cũng yêu cầu các ban ngành và các cấp chính quyền ở địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giúp người dân nhận thức được tác hại ở những nơi có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào; gắn thêm các bảng cảnh báo ở những nơi nguy hiểm; rà soát những kênh, rạch và ưu tiên đầu tư, gia cố những công trình đang bị đe dọa tính mạng người dân. Trưởng đoàn công tác cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Long An và cho biết sẽ báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai xem xét, giải quyết.

Trong thời gian qua Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Long An đã chuẩn bị, bố trí vật tư, phương tiện, trang thiết bị, bảo đảm an toàn cho người dân khi xảy ra thiên tai. Tỉnh Long An trang bị các thiết bị cứu hộ gồm: trên 2.300 xuồng cứu hộ; 13 tàu tìm kiếm cứu nạn, hơn 10.000 phao cứu sinh, 44 xe cứu thương, 32 đội y tế lưu động tuyến tỉnh và huyện, dự trữ thường xuyên hơn 47.000 tấn gạo...

Từ đầu năm 2019 đến nay thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Long An nhiều thiệt hại: sạt lở đất làm sập tám căn nhà và làm đổ bảy căn nhà xuống sông Vàm Cỏ Tây; dông, lốc làm một người chết, tám người bị thương, sập 32 căn nhà, tốc mái 650 nhà… Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn 22 tỉ đồng.

Để đảm bảo đủ nguồn lực thực hiện đầu tư vào các công trình trong kế hoạch phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, tỉnh Long An kiến nghị Trung ương xem xét đầu tư các công trình cấp bách như: hỗ trợ xây dựng bờ kè chống sạt lở khu vực 300m bờ sông Vàm Cỏ Tây tại xã Lợi Bình Nhơn (thành phố Tân An); hỗ trợ xây dựng cấp bách bờ kè chống sạt lở khu vực Miếu ông Bần Quỳ ở xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ; dự án di dời 138 hộ dân ở xã Thanh Vĩnh Đông (huyện Châu Thành) và vùng có nguy cơ sạt lở vào khu tái định cư xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc...

Cùng ngày, Đoàn công tác Trung ương kiểm tra tình hình sạt lở tại xã Lợi Bình Nhơn (thành phố Tân An) và một số tuyến đê bao xung yếu tại huyện Tân Thạnh.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.