Lốc xoáy kéo sập mái nhà thờ đang xây dựng tại Kon Tum

Mưa to kèm theo lốc xoáy xuất hiện tại Kon Tum chiều 5/3 đã làm một nhà thờ đang xây và 4 phòng học bị hư hỏng nặng. Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng, rất may là không có thiệt hại về người.

Trận mưa kèm theo lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 16 giờ 45 phút chiều 5/3 tại làng Tờ Rợp, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum.

Theo người dân trong làng, vào thời điểm trên trời đang mưa thì bất ngờ xuất hiện một trận lốc xoáy quét ngang qua làng. Trận lốc đã kéo sập phần mái một nhà thờ đang xây dựng. Lốc xoáy cũng khiến 4 phòng học tại điểm trường làng Tờ Rợp của Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực bị tốc mái.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, lãnh đạo chính quyền địa phương đã xuống làng Tờ Rợp kiểm tra thực tế, đánh giá thiệt hại.

Ông Nguyễn Xuân Ninh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum cho biết: Hiện nay, các cơ quan chức năng mới kiểm tra sơ bộ, từ đó chỉ đạo xã Đăk Năng và Phòng Kinh tế thống kê thiệt hại, có báo cáo cụ thể để đánh giá hỗ trợ theo quy định.

Hiện nay, khu vực Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng đang bước vào thời điểm giao mùa. Những trận mưa giông lớn kèm theo lốc xoáy, sét… sẽ xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, người dân cần chú ý để phòng tránh những trường hợp sét đánh, giông lốc gây nguy hiểm đến tính mạng con người.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.