Lốc xoáy, 1 người chết, 300 nhà tốc mái

Tối 25/5, trên địa bàn huyện Can Lộc xảy ra 1 trận lốc xoáy kèm mưa đá trên diện rộng, kéo dài khoảng 20 phút. Trận lốc xoáy đã làm 1 người chết, 300 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Ông Đặng Trần Phong, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: Tối 25/5, trên địa bàn huyện Can Lộc xảy ra 1 trận lốc xoáy kèm mưa đá trên diện rộng, kéo dài khoảng 20 phút. Trận lốc xoáy đã làm 1 người chết, 300 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm ha lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Theo thống kê ban đầu của UBND huyện Can Lộc, 5 xã chịu ảnh hưởng trực tiếp của trận lốc xoáy gồm Thượng Lộc, Vĩnh Lộc, Gia Hanh, Phú Lộc và Thường Nga; trong đó xã Gia Hanh bị thiệt hại nặng nhất với hơn 200 ngôi nhà bị tốc mái.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc trên, anh Lê Văn Diệu (51 tuổi) trú tại thôn Đất Đỏ, xã Thường Nga, đang đi gặt lúa ngoài đồng, khi xảy ra lốc xoáy kèm sấm sét đã không kịp vào nơi trú ẩn, bị sét đánh tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ ban đầu đối với gia đình có người tử vong; hỗ trợ những gia đình có nhà bị tốc mái khẩn trương sửa chữa lại nhà cửa, ổn định đời sống sản xuất.

Cũng trong chiều 25/5, tại huyện Vũ Quang, một cơn lốc xoáy đã làm hơn 30 ngôi nhà tại xã Đức Lĩnh bị tốc mái, nhiều chuồng trại chăn nuôi, công trình trường học, hệ thống điện lưới và các vật dụng gia đình hư hỏng nặng; hơn 100 ha lúa, ngô bị mưa to, lốc xoáy cuốn đổ rạp./.

Hoàng Ngà

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.