Loay hoay tìm mua sách giáo khoa trước năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa là bước vào năm học 2026-2027, nhiều phụ huynh tại Tây Ninh vẫn loay hoay tìm mua sách giáo khoa cho con.
Chú thích ảnh
Phụ huynh khó tìm mua đủ sách giáo khoa trước thềm năm học mới. 

Tại nhiều nhà sách, không ít đầu sách đã hết hàng, phụ huynh phải mua lẻ từng quyển hoặc tìm đến các địa phương lân cận với hy vọng mua đủ bộ. Trong bối cảnh đó, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành kế hoạch triển khai chính sách sách giáo khoa, hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa từ năm 2027.

Sách bán lẻ, không đủ bộ

Tối 25/8, chị Trần Thị Hà, ngụ xã Bến Lức, đến một nhà sách lớn trên địa bàn để mua sách giáo khoa cho con chuẩn bị vào lớp 7. Tuy nhiên, chị bất ngờ khi được thông báo toàn bộ sách giáo khoa lớp 7 đã hết hàng. Theo chị Hà, trong thời gian chị đứng tại quầy sách, nhiều phụ huynh khác đến hỏi mua sách giáo khoa một vài quyển lẻ cho các lớp 6, 10 và một số khối lớp khác cũng nhận được câu trả lời tương tự. Nhiều đầu sách chỉ còn số lượng rất ít hoặc đã hết hàng.

“Người bán sách cho biết có thể một vài nơi vẫn còn hàng, nhưng cũng lưu ý phụ huynh cần cẩn trọng khi mua từ các nguồn không chính thống. Nhiều người đã phải lên Nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại Thành phố Hồ Chí Minh để tìm mua nhưng phải xếp hàng rất lâu”, chị Hà cho biết.

Không bỏ cuộc, chị tiếp tục ghé một nhà sách khác trên địa bàn. Tại đây, sách giáo khoa lớp 7 chỉ còn lẻ vài đầu sách như Toán còn 2 quyển, Ngữ văn còn 1 quyển và khoảng hơn chục quyển Lịch sử và Địa lý. Trong khi đó, sách lớp 6 còn tương đối nhiều, còn các khối lớp khác gần như không còn đủ bộ.

Ghi nhận của phóng viên trong ngày 26/8 tại một số nhà sách trên địa bàn phường Long An cho thấy nguồn cung sách giáo khoa vẫn khá hạn chế. Đại diện một nhà sách cho biết từ đầu mùa tựu trường đến nay, đơn vị chủ yếu bán lẻ từng quyển chứ không có đủ bộ sách hoàn chỉnh.

“Phụ huynh ra nhà sách mua còn quyển nào thì lấy quyển đó. Từ nay đến đầu năm học cũng chưa thể khẳng định sẽ có đầy đủ bộ sách vì còn phụ thuộc vào tiến độ cung ứng từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”, một nhân viên nhà sách cho biết.

Tại Cửa hàng Sách - Thiết bị giáo dục Tân An, khi phóng viên hỏi mua bộ sách giáo khoa lớp 7, nhân viên cho biết chỉ còn các đầu sách Toán, Giáo dục thể chất và Khoa học tự nhiên. Trong khi đó, tại Nhà sách Fahasa Tân An, bộ sách giáo khoa lớp 4 và lớp 7 đều đã hết hàng.

Việc nhiều phụ huynh phải đi nhiều nơi tìm mua sách hoặc chấp nhận mua từng quyển lẻ đang tạo áp lực không nhỏ trong những ngày cận kề năm học mới.

Lộ trình miễn phí sách giáo khoa

Trước đó, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành công văn triển khai chính sách sách giáo khoa cho học sinh. Theo công văn do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa ký ban hành, tỉnh thống nhất chưa thực hiện mua sắm tập trung, đại trà sách giáo khoa trong năm học này do quỹ thời gian còn lại trước ngày khai giảng không đủ để hoàn tất các thủ tục mua sắm, cung ứng và phân phối sách đến học sinh. Thay vào đó, tỉnh tập trung triển khai các giải pháp chuyển tiếp nhằm khai thác hiệu quả nguồn sách giáo khoa hiện có tại các trường học, tổ chức rà soát, phân loại và điều chuyển sách giữa các cơ sở giáo dục phù hợp với nhu cầu thực tế.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương khẩn trương kiểm kê số sách hiện có trong thư viện trường học, xác định số sách còn bảo đảm chất lượng để phục vụ việc cho học sinh mượn sử dụng trong năm học mới. Các đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gồm học sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Quan điểm của tỉnh là không để học sinh vì khó khăn kinh tế mà thiếu sách giáo khoa phục vụ học tập.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục được giao hướng dẫn các trường tiếp nhận sách giáo khoa đã qua sử dụng còn bảo đảm chất lượng, đồng thời vận động các nguồn hỗ trợ trên nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch và không phát sinh các khoản đóng góp bắt buộc đối với phụ huynh. Tỉnh cũng yêu cầu ngành giáo dục chủ động phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị phát hành để nắm tình hình cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn, kịp thời hướng dẫn các trường học và phụ huynh chuẩn bị sách cho năm học mới.

Cùng với việc giải quyết nhu cầu trước mắt cho năm học 2026-2027, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2027-2030 theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ. Kế hoạch sẽ xác định cụ thể nhu cầu, nguồn kinh phí, phương thức mua sắm, quản lý, mượn - trả, tái sử dụng và điều chuyển sách giáo khoa, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu nhu cầu theo từng cấp học, từng cơ sở giáo dục để bảo đảm việc triển khai đạt hiệu quả. Sở Tài chính được giao nghiên cứu phương án cân đối, bố trí nguồn lực phù hợp với khả năng ngân sách địa phương nhằm thực hiện lộ trình miễn phí sách giáo khoa từ năm 2027.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, mục tiêu không chỉ là bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh trong năm học mới mà còn từng bước xây dựng cơ chế sử dụng, quản lý và tái sử dụng sách hiệu quả, hướng tới việc mọi học sinh phổ thông được tiếp cận sách giáo khoa miễn phí theo lộ trình của Chính phủ.

Bài và ảnh: Đức Hạnh (TTXVN )

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.