Lo xung đột Trung Đông lan rộng, Jordan đề nghị Mỹ triển khai hệ thống Patriot

Jordan đã đề nghị Mỹ triển khai hệ thống Patriot để tăng cường phòng không ở biên giới trong bối cảnh xung đột Israel – Hamas ở Dải Gaza chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Chú thích ảnh
Hệ thống đánh chặn tên lửa Patriot của Mỹ tham gia cuộc tập trận chung Mỹ - Israel tại căn cứ không quân Hatzor, miền Nam Israel. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh CNN, thông tin trên do một phát ngôn viên quân đội Jordan nói với truyền thông nhà nước Jordan ngày 29/10.

Cụ thể, người phát ngôn quân đội Jordan, Chuẩn tướng Mustafa Al-Hiyari nói trên truyền hình Al Mamlaka rằng Jordan đang phải đối mặt với các mối đe dọa tên lửa đạn đạo cả từ phía Bắc, phía Đông và phía Tây, trong khi đó, hệ thống phòng không Patriot là vũ khí tốt nhất để đối đầu với mối đe dọa như vậy.

Đề nghị này được đưa ra vào thời điểm căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do cuộc chiến ở Gaza cũng như các cuộc đụng độ ở biên giới Liban - Israel giữa lực lượng Hezbollah và Israel.

Jordan cũng đang đề nghị hỗ trợ hệ thống chống máy bay không người lái được sử dụng để buôn lậu ma túy vì đây là mối đe dọa cho tất cả các mặt trận của Jordan.

Trước đó, ngày 29/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF, quân đội Israel) thông báo ghi nhận 10 vụ phóng tên lửa từ Liban vào lãnh thổ Israel. Trên trang Telegram, tuyên bố của IDF nêu rõ: “Sau báo cáo ban đầu về tiếng còi báo động vang lên ở miền Bắc Israel, 10 vụ phóng đã được xác định từ Liban vào lãnh thổ Israel. Đồng thời, IDF cũng cho biết đang tấn công Liban để đáp trả".

Cùng ngày, lực lượng vũ trang Hezbollah ở Liban tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái của Israel ở miền Nam Liban bằng tên lửa đất đối không. Lực lượng Hezbollah cho biết máy bay không người lái bị bắn trúng gần Khiam, cách biên giới với Israel khoảng 5 km và được phát hiện rơi xuống lãnh thổ Israel. Hai nguồn tin an ninh ở Liban cho biết đây là lần đầu tiên Hezbollah tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái của Israel.

Trong khi đó,  Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Israel đã tiến hành cuộc tấn công tên lửa nhằm vào một số khu vực ở tỉnh Daraa, miền Nam Syria để đáp trả cáo buộc bắn tên lửa từ Syria. SOHR xác nhận các cuộc tấn công tên lửa của Israel vào vùng nông thôn Daraa, nơi bắt nguồn vụ tấn công tên lửa vào Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Hiện chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại do cuộc tấn công của Israel gây ra.

Trong khi đó, đã có báo cáo cùng ngày về vụ nổ tại một căn cứ của Mỹ ở khu vực Shaddadi, tỉnh Hasakah, Đông Bắc Syria. SOHR cho biết đã có tổng cộng 14 cuộc tấn công diễn ra tại các căn cứ của Mỹ ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột Israel - Hamas ngày 7/10 vừa qua.

Giao tranh gia tăng đồng thời trên cả 3 mặt trận mà quân đội Israel đang triển khai, khiến dư luận khu vực lo ngại xung đột có nguy cơ lan rộng ra toàn Trung Đông.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.