Lo ngay ngáy hóa chất trên bờ biển Cửa Đại

Số hàng hóa, hóa chất và tân dược bị trôi dạt trên vùng biển các xã Thới Thuận, Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre từ tháng 11/2013 đã tìm được chủ nhân nhưng đến nay vẫn chưa được chuyển đi, gây lo lắng cho chính quyền và người dân nơi đây.

Số hàng hóa, hóa chất và tân dược bị trôi dạt trên vùng biển các xã Thới Thuận, Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre từ tháng 11/2013 đã tìm được chủ nhân nhưng đến nay vẫn chưa được chuyển đi, gây lo lắng cho chính quyền và người dân nơi đây.

Lo ngay ngáy hóa chất trên bờ biển Cửa Đại ảnh 1

Container chứa hóa chất lạ bị trôi dạt lên bãi biển cồn Chày Mười, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại.


Sau khi xác nhận số hàng hóa, hóa chất và tân dược trôi dạt dọc bờ biển thuộc tỉnh Bến Tre, đại diện tàu HEUNG A DRAGON (Hàn Quốc) cho biết, các đơn vị trục vớt sẽ đến thu gom số hàng hóa và hóa chất, dự kiến từ ngày 15-17/12/2013. Thế nhưng đến hôm nay họ vẫn chưa thực hiện cam kết.
Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 22/11/2013, đồn biên phòng Cửa Đại nhận được tin báo của nhân dân địa phương phát hiện nhiều loại thuốc tân dược trôi dạt vào khu vực bãi bồi ven biển ở địa bàn ấp Thừa Lợi, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Tiến hành xác minh, lực lượng trinh sát đồn biên phòng Cửa Đại được 7 hộ dân ngụ ấp Thới Thừa cho biết vào khoảng 5 giờ ngày 22/11/2013 trong khi đi thả lưới ven bờ biển họ phát hiện một số lượng lớn thuốc tân dược nằm rải rác trên bờ liền nhặt về nhà cất giữ. Đồn biên phòng Cửa Đại đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân giao nộp 446 gói thuốc tân dược gồm 2 loại nhãn hiệu: PHINTELABIT (207 gói = 2.010 vỉ) và MAHYTOL (257 gói = 2.570 vỉ).


Những ngày tiếp đó, đồn biên phòng Cửa Đại đã phát hiện và phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân giao nộp trên 1.400 gói thuốc tân dược (140.000 viên) gồm các loại: PHINTELABIT, MAHYTOL, MERABIN, LINHZHIMIN; 104 can nhựa màu trắng sữa có dung tích 5 lít/can, bên trong có chứa dung dịch màu trắng trong, khi đem đốt thì bắt lửa bốc cháy; thu gom và bảo quản tạm thời tại khu vực bãi biển cồn Chày Mười, xã Thới Thuận 154 bao bột màu trắng cùng 91 thùng phuy trôi nổi trên biển.


Ông Nguyễn Luân Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Thới Thuận, một trong những người trực tiếp vớt và tiếp xúc các túi bột màu trắng cho biết: “Các hóa chất này có mùi thơm, cay rất khó chịu”.


Sau đó, Sở Y tế Bến Tre và Tiểu đoàn Hóa học Quân khu 9 đã cử cán bộ xuống lấy mẫu để xét nghiệm và khuyến cáo người dân tuyệt đối không được sử dụng thuốc trôi dạt trên biển và không đến gần khu vực bảo quản hóa chất vì có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.


Đại diện tàu HEUNG A DRAGON cho biết, ngày 7/11/2013, tàu này gặp sự cố va chạm với tàu ELENI, cách thành phố Vũng Tàu 2,5 hải lý và container số hiệu FCIU4161765 trên tàu bị trôi dạt đến vùng biển Cửa Đại (huyện Bình Đại, Bến Tre) và bị sóng biển đánh bung cửa container, làm trôi hàng hóa và hóa chất bên trong. Một số loại hàng hóa chưa xác định được nguồn gốc, đơn vị này sẽ tiếp tục xác minh và có thông báo sau.


Trong khi đợi đại diện tàu HEUNG A DRAGON đến thu gom hàng hóa và hóa chất, đồn biên phòng phối hợp với xã Thới Thuận đem số hàng hóa, hóa chất và tân dược tập kết trên bờ cao, đóng cọc xung quanh, lấy nhựa phủ lên trên để tránh triều cường cuốn trôi.


Tin, ảnh: Trần Thị Thu Hiền

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.