Lo ngại thuế quan Mỹ, giá dầu trên đà đi xuống tuần thứ ba liên tiếp

Giá dầu châu Á tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều 7/2. Tuy vậy, kể từ đầu tuần này đến nay, giá dầu đã giảm 2,5% và hướng tới giảm tuần thứ ba liên tiếp do lo ngại tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các chính sách thuế quan mới.
Chú thích ảnh
Bơm xăng cho phương tiện tại một trạm xăng ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 52 xu Mỹ lên 74,81 USD/thùng vào lúc 14 giờ 35 phút (giờ Việt Nam). Nhưng tính từ đầu tuần này đến nay, giá dầu Brent giảm 2,5%.

Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 44 xu Mỹ lên 71,05 USD/thùng, thấp hơn khoảng 2% so với tuần trước.

Chuyên gia thị trường Yeap Jun Rong của công ty dịch vụ tài chính IG cho biết, giá dầu đã ổn định trở lại sau phiên giao dịch đầy biến động do thị trường phản ứng với lệnh trừng phạt của Mỹ đối với xuất khẩu dầu thô của Iran sang Trung Quốc. Các nhà đầu tư cũng lo ngại về khả năng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và những quốc gia sản xuất dầu liên minh, hay còn gọi là OPEC+, cùng với Mỹ tăng sản lượng, và những rủi ro từ chính sách thuế quan của Mỹ đang ảnh hưởng đến nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Các nhà phân tích của BMI cũng nhận định rằng áp lực giảm giá dầu là do lo ngại về một cuộc chiến thương mại tiềm tàng có thể làm nhu cầu dầu mỏ suy yếu.

Giá dầu cũng chịu áp lực từ thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết tăng sản lượng dầu của Mỹ. Điều này khiến các nhà giao dịch lo ngại, đặc biệt là sau khi nước này báo cáo dự trữ dầu thô tăng mạnh hơn dự kiến.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.