Lô hàng vải thiều đầu tiên năm 2018 sẵn sàng lên đường sang Thái Lan
Thông tin được đưa ra tại lễ khai mạc Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn do Sở Công Thương Bắc Giang và TP Hà Nội tổ chức hôm nay (13/6) tại siêu thị Big C Thăng Long.
Cụ thể, trong 2 tuần tới, lô hàng vải thiều đầu tiên của năm nay sẽ được Central Group và Big C Việt Nam xuất khẩu sang Thái Lan, sản lượng tăng gấp 3 lần so với vụ vải thiều 2017. Điều này thêm khẳng định uy tín, chất lượng của thương hiệu vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang của Việt Nam.
Central Group Việt Nam hỗ trợ xuất khẩu vải thiều sang Thái Lan qua kênh phân phối siêu thị Big C.
“Tuần lễ Vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018” nhằm quảng bá về trái vải thiều Lục Ngạn đến người dân Hà Nội và cả nước. Vải thiều Lục Ngạn là một trong những loại vải ngon nhất, có độ ngọt thanh, cùi dày, hạt nhỏ, được người tiêu dùng yêu thích.
Thông qua chương trình nay, vải thiều Lục Ngạn cũng như các loại thực phẩm, đồ uống từ vải sẽ được quảng bá trong các hệ thống siêu thị của Big C. Siêu thị cam kết dành những vị trí đẹp nhất và trang trí bắt mắt để giới thiệu vải thiều có đầy đủ thông tin, chứng nhận xuất xứ, truy xuất nguồn gốc… Big C cũng áp dụng chương trình khuyến mại hấp dẫn cho người tiêu dùng.
Bà Trần Thị Thủy, người tiêu dùng quận Thanh Xuân háo hức dự ngày hội trái vải.
Đây là lần thứ ba Big C Việt Nam được Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang chọn để cùng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ sự kiện quan trọng này. Phối hợp triển khai chương trình này, Big C Việt Nam thực hiên thu mua vải thiều của tỉnh Bắc Giang với chất lượng cao nhất, với giá theo thị trường tại huyện Lục Ngạn tại thời điểm thu mua; qua đó góp phần định hướng giá cả, thị trường tiêu thụ vải thiều tỉnh Bắc Giang.
Bà Lê Thị Mai Linh, Phó Chủ tịch điều hành Central Group Việt Nam cho biết: “Trong Tuần lễ vải thiều năm 2018, lần đầu tiên hệ thống siêu thị Big C chúng tôi giới thiệu với khách hàng 8 món ăn và thức uống được chế biến từ trái vải thiều Lục Ngạn như: Chè vải rau câu, chè vải hạt sen, thạch rau câu vị vải... Sau sự kiện, siêu thị Big C tiếp tục trưng bày, bán các sản phẩm vải thiểu tỉnh Bắc Giang trong suốt mùa vụ năm 2018, góp phần giúp trái vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang năm nay được tiêu thụ ổn định tại thị trường trong nước”.
Món ăn, thức uống từ vải thiều Lục Ngạn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Thủ đô.
Còn bà Trần Thị Phương Lan, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, dự kiến năm nay trái vải thiều tiêu thụ trên các kênh phân phối tại Hà Nội tăng khoảng 30%. Các doanh nghiệp uy tín, có nhu cầu tiêu thụ sẽ được Sở Công Thương hỗ trợ kết nối.
Ghi nhận của phóng viên tại lễ khai mạc tuần lễ vải thiều:
Lễ kí kết giữa các cơ quan, doanh nghiệp bao tiêu vải thiều cho nông dân.
Khoảng 230.000 tỷ đồng vốn tín dụng đã được các ngân hàng thương mại cam kết thu xếp cho các dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tại vùng Đông Nam Bộ, góp phần khơi thông nguồn lực phục vụ mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030.
Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.
Với lịch sử hình thành hơn 100 năm, nghề làm muối tại Cà Mau không chỉ là sinh kế gắn bó qua nhiều thế hệ diêm dân vùng ven biển mà còn sở hữu những lợi thế đặc biệt về di sản văn hóa và thương hiệu.
Chiều 24/10, tại phường Hà Giang 1, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc năm 2026.