Theo người dân Lục Ngạn, năm nay nông dân được mùa vải. Việc tiêu thụ diễn ra khá thuận lợi. Vải thu hoạch đến đâu, bán hết ngay đến đó.
Do thời tiết thuận lợi, các vùng vải của Lục Ngạn được mùa và chất lượng vải cũng tốt hơn mọi năm.
Vườn vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap đang chuẩn bị cho thu hoạch của gia đình anh Nguyễn Văn Tuyên (thôn Kép I, xã Hồng giang, huyện Lục Ngạn).
+
Vải thiều Lục Ngạn với tổng sản lượng lên tới 90.000 tấn, tăng gấp đôi so với thời vụ năm trước.
Người trồng vải đang tất bật thu hoạch vụ vải thiều sớm, vụ vải thiều chính vụ sẽ nối tiếp vào giữa tháng 6.
Nông dân chở vải bằng xe máy đưa ra các điểm chợ trên địa bàn bán cho các lái buôn.
Không khí mua, bán vải diễn ra tấp nập tại phố Kim, thuộc địa phận của xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).
Giá vải u hồng (vải chín sớm) được thu mua từ 8.000 đồng đến trên dưới 10.000 đồng/kg tùy loại.
Thời điểm này, một số hộ gia đình có điều kiện tại chợ Chũ (Lục Ngạn, Bắc Giang) cũng mở điểm thu mua vải số lượng lớn để bán cho thương lái.
Các công nhân tại cơ sở thu mua vải phải làm việc hết công suất để có đủ hàng bán cho lái buôn Trung Quốc.
Các lái buôn Trung Quốc đã bắt đầu đổ về Lục Ngạn thu mua vải để đưa về nước tiêu thụ nên việc buôn, bán vải thuận lợi và được giá hơn.
Việc lựa chọn thu mua vải của lái buôn Trung Quốc cũng khá kỹ, họ thường chọn mua các loại vải chín sớm (vải Thanh Hà, u hồng) và vải chính vụ có quả đẹp, chất lượng tốt với giá trung bình mua từ 16.000 đồng đến trên 22.000 đồng/kg.
Vải được đóng thùng xốp, bảo quản lạnh chuyển Trung Quốc.
Các xe ô tô chở vải đi các nơi tiêu thụ, khiến các đoạn đường chạy qua địa phận các xã của huyện Lục Ngạn có thời điểm bị ùn tắc.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.