Lộ diện tàu ngầm mới của Trung Quốc

Trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng Janes' ngày 9/4 đã công bố những bức ảnh về một chiếc tàu ngầm mới của Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị để chạy thử nghiệm.

Trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng Janes' ngày 9/4 đã công bố bức ảnh về một chiếc tàu ngầm mới của Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị để chạy thử nghiệm.

 

Theo nguồn tin trên, những hình ảnh này cho thấy đây là một biến thể mới của tàu ngầm thông thường Type 039C/Type 041 lớp Yuan và Hải quân nhân dân Trung Quốc (PLAN) đang chế tạo một tàu khu trục hoặc tàu tuần dương cỡ lớn mới.

Lộ diện tàu ngầm mới của Trung Quốc ảnh 1

Bức ảnh được cho là chiếc tàu ngầm mới lộ diện của Trung Quốc.

Ngày 10 và 11/12/2013, những hình ảnh đầu tiên về một biến thể mới của tàu ngầm Type 041 (hay còn gọi là Type 039A, Type 039C, Type 039X), đã xuất hiện trên các trang mạng quân sự của Trung Quốc. Nó được nhà máy đóng tàu Vũ Hán thuộc Tổng công ty đóng tàu nhà nước Trung Quốc (CSSC), một nhà máy chủ yếu chế tạo tàu ngầm phi hạt nhân, công bố.

Những bức ảnh đầu tiên này cung cấp một cái nhìn chưa hoàn chỉnh về chiếc tàu ngầm mới của PLAN, nhưng bức ảnh xuất hiện mới đây (ngày 6/4) ở Trung Quốc cho thấy biến thể Type 041 có một phần nhô ra như cánh buồm tương tự như tàu ngầm SSK do Đức thiết kế.

Phần nhô ra này có thể được tích hợp thêm một sonar cảm biến tần số cao giống như một số tàu ngầm có cùng thiết kế khác. Type 041 mới này cũng dài hơn so với phiên bản trước.

Những nguồn tin chưa được kiểm chứng từ Trung Quốc cho rằng biến thể mới trên có lượng giãn nước khoảng 3.500 tấn so với 3.000 tấn của Type 041s trước đó. Căn cứ vào điều này, Jane's cho rằng tàu ngầm mới trên của Trung Quốc có thể được trang bị tên lửa chống tàu YJ- 2 (YJ -82) cùng lôi dẫn đường chủ động Yu -4 (SAET -50) và ngư lôi dẫn đường bị động Yu- 3 (SET- 65E). Ngư lôi Yu- 6 do Trung Quốc tự phát triển cũng có thể được tích hợp trong chiếc tàu ngầm này.

Phiên bản xuất khẩu cơ bản, xuất hiện trên thị trường như S20 được công bố vào tháng 2/2013, có lượng giãn nước khoảng 2.300 tấn.

Từ năm 2004, 12 chiếc tàu ngầm Type 041 được cho là đã được Trung Quốc chế tạo. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính trong báo cáo thường niên tháng 5/2013 về sự phát triển của quân sự Trung Quốc trước Quốc hội nước này rằng, PLAN có thể đã chế tạo được 20 tàu ngầm loại này.

CT (Theo Janes')

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).