Giới chức địa phương cho biết chỉ có 3 người sống sót, gồm một đôi vợ chồng và đứa con 1 tháng tuổi, được tìm thấy sau khi mưa lớn làm sạt lở núi sáng sớm 24/6.
Anh Qiao Dashi, cha của em bé may mắn sống sót, cho biết anh thức dậy lúc 5h sáng để thay bỉm cho con đang khóc thì “nghe thấy một tiếng động lớn từ sau nhà”. “Ngôi nhà rung chuyển. Đá đổ vào phòng khách. Tôi và vợ bế con trèo ra ngoài”, anh Qiao Dashi trả lời kênh CCTV trên giường bệnh.
“Đây là vụ lở đất lớn nhất trong khu vực từ sau trận động đất Vấn Xuyên (Tứ Xuyên, năm 2008)”, ông Wang Yongbo, một trong những quan chức điều hành công tác cứu hộ nói.
Các cảnh quay từ trên không cho thấy khung cảnh xám xịt đầy đá tảng bao trùm khu vực, không có dấu hiệu của làng thôn Tân Ma. Theo hãng thông tấn Tân Hoa, các chuyên gia địa chất tại hiện trường cho biết khả năng tìm được những người sống sót “khá mong manh”.
Video nỗ lực cứu hộ của Tân Hoa Xã:
Lực lượng cứu hộ di chuyển các tảng đá lớn ở những nơi có khả năng còn người mắc kẹt dưới đống đổ nát. |
|
Giải cứu người bị mắc kẹt. |
Di chuyển các tảng đá lớn cứu các nạn nhân đang bị chôn vùi. |
Xe ủi đất và máy xúc cũng được triển khai tới hiện trường. |
|
Hiện có hơn 1.000 nhân viên cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. |
Vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra từ sáng 24/6 tại huyện Mậu thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Ước tính 18 triệu m3 đất đã đổ xuống và chôn vùi thôn Tân Ma. Huyện Mậu hiện đã được đặt trong tình trạng cần cứu trợ thiên tai khẩn cấp với mức độ thiệt hại địa chất cấp I - cấp rất nghiêm trọng.
Hiện trường ám ảnh vụ sạt lở núi ở Tứ Xuyên.