Lĩnh vực xây dựng xảy ra nhiều tai nạn lao động nhất

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã họp báo công bố “Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 16”.

Ngày 26/2, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã họp báo công bố “Tuần lễ quốc gia an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 16”.


Theo ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng Cục An toàn lao động (Bộ LĐTBXH), năm 2013, cả nước xảy ra 6.695 vụ tai nạn lao động, với tổng số 6.887 nạn nhân, trong đó có 562 vụ tai nạn chết người. Số người bị tai nạn lao động và số vụ tai nạn lao động đã giảm 1,2% so với năm 2012, nhưng số vụ tai nạn chết người lại tăng 1,8% và số người chết tăng 3,5%. Đặc biệt, số vụ tai nạn lao động có 2 người bị thương nặng trở lên tăng tới 19%. Như vậy, mặc dù số lượng các vụ tai nạn lao động có xu hướng giảm, nhưng tai nạn lao động nghiêm trọng lại có xu hướng tăng và chiếm tỷ lệ lớn. Thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động (chi phí tiền thuốc, mai táng, bồi thường cho gia đình người chết, người bị thương…) năm 2013 là gần 72 tỷ đồng và thiệt hại về tài sản hơn 6 tỷ đồng.


Trong số 562 vụ tai nạn chết người, Bộ LĐTBXH mới chỉ nhận được 175 biên bản điều tra từ các địa phương gửi về. Qua phân tích các biên bản này cho thấy, lĩnh vực xây dựng xảy ra nhiều vụ tai nạn nhất với 28,6% số vụ và 26,5% số người chết. Tiếp theo là lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh điện.


“Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 16” có chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”, sẽ diễn ra tại Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ 16-22/3/2014.


Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.