Lính Nga lần đầu tiên nhảy dù xuống Bắc Cực

Ngày 8/4, người phát ngôn lực lượng lính dù Nga Yevgeny Meshkov cho biết một nhóm lính dù của nước này đã nhảy dù lần đầu tiên xuống một tảng băng trôi gần Bắc Cực.

Ngày 8/4, người phát ngôn lực lượng lính dù Nga Yevgeny Meshkov cho biết một nhóm lính dù của nước này đã lần đầu tiên nhảy dù xuống một tảng băng trôi gần Bắc Cực. 

Phát biểu với các phóng viên, ông Meshkov nói: “Hơn 50 quân nhân sử dụng hệ thống dù Arbalet lưỡng dụng đặc biệt đã nhảy dù từ máy bay vận tải Ilyushin Il-76 xuống địa điểm cách không xa căn cứ Barneo của Nga”. Được biết, hệ thống dù này được thiết kế để thực hiện các cú nhảy dù với khả năng mang theo một gói hàng lên tới 50kg từ các máy bay vận tải đang di chuyển với tốc độ 400 km/giờ. 

Theo người phát ngôn trên, việc nhảy dù đã được tiến hành theo kế hoạch và không ai bị thương cũng như không bị mất thiết bị và cho biết thêm rằng các quân nhân không mang theo vũ khí “do bản chất của nhiệm vụ” mà họ tiến hành.

Trung tâm Nghiên cứu Barneo được Cơ quan Địa chất Nga thành lập định kỳ hàng năm (thường là từ đầu tháng 4) kể từ năm 2002 trên một tảng băng nổi ở vĩ độ khoảng 89 độ Bắc, cách Bắc Cực gần 110 km và hoạt động trong vòng 1 tháng.

T.N

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.