Lính dù Mỹ sẽ huấn luyện vệ binh Ukraine

290 lính dù thuộc Lữ đoàn Không vận 173 của Mỹ sẽ bắt đầu huấn luyện cho các đơn vị vệ binh Ukraine từ ngày 20/4 tới.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov vừa thông báo khoảng 290 lính dù của Mỹ sẽ tiến hành huấn luyện cho các đơn vị vệ binh của Ukraine từ ngày 20/4 tới.

Lính dù Mỹ sẽ huấn luyện vệ binh Ukraine ảnh 1

Lính dù Mỹ tham gia một buổi luyện tập bắn súng.

Theo thông báo trên, khóa huấn luyện này nằm trong thỏa thuận giữa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. Các hoạt động huấn luyện sẽ diễn ra tại căn cứ Iavoriv, thuộc tỉnh Lviv, sát biên giới Ba Lan và khoảng 900 lính vệ binh Ukraine sẽ tham gia ba đợt huấn luyện, mỗi đợt kéo dài 8 tuần với 300 lính. Kết thúc khóa huấn luyện là cuộc diễn tập đổ bộ chung giữa lính dù Mỹ và lực lượng vệ binh Ukraine. 


Cũng theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, sau khi kết thúc cuộc tập trận, phía Mỹ sẽ cung cấp cho các đơn vị của Ukraine đạn dược và các phương tiện liên lạc đặc chủng.


Trong một diễn biến liên quan, ngày 30/3, Tổng thống Poroshenko đã phê chuẩn kế hoạch tổ chức tập trận đa quốc gia với sự tham gia của quân đội Ukraine. Theo đó, trong năm 2015 các đơn vị quân đội Ukraine sẽ tham gia tập trận quốc tế ở trong và ngoài lãnh thổ, cũng như cho phép quân đội các nước khác vào lãnh thổ Ukraine để tham gia tập trận.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.