Máy bay chở chuyên gia Mỹ, Ukraine giám sát không phận Nga

Nga thông báo rằng máy bay giám sát chở các chuyên gia Mỹ và Ukraine sẽ bay trên không phận Nga và Belarus từ ngày 30/3-4/4.

Người đứng đầu Trung tâm Giảm nhẹ Nguy cơ Hạt nhân Nga thông báo rằng máy bay giám sát chở các chuyên gia Mỹ và Ukraine sẽ bay trên không phận Nga và Belarus từ ngày 30/3-4/4.

Máy bay chở chuyên gia Mỹ, Ukraine giám sát không phận Nga ảnh 1

Máy bay giám sát Boeing OC-135B của Mỹ.

Ông Sergei Ryzhkov, lãnh đạo cơ quan trên nêu rõ: “Trong khuôn khổ Hiệp ước quốc tế Bầu trời mở, một nhóm chuyên gia Mỹ và các đại diện Ukraine đang có kế hoạch thực hiện chuyến bay giám sát trên lãnh thổ các nước đã ký kết Hiệp ước là Liên bang Nga và Cộng hòa Belarus”.

Máy bay giám sát được lựa chọn để thực hiện nhiệm vụ trên là chiếc Boeing OC-135B của Mỹ. Chiếc Boeing OC-135B này không hề trang bị bất cứ vũ khí nào và chỉ sử dụng những thiết bị công nghệ giám sát được cho phép theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Hiệp ước  Bầu trời mở ký kết năm 1992 cho phép thực hiện các cuộc bay giám sát trên không phận 34 nước thành viên để tăng cường sự cởi mở cũng như sự tin cậy trong các họat động quân sự.

Hiệp ước  được đề xuất bởi Tổng thống Mỹ George H.W. Bush vào năm 1989 dựa trên ý tưởng của Tổng thống Dwight D. Eisenhower năm 1955. Hiệp ước bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2002. Nga đã thông qua hiệp ước này vào ngày 26/5/2001.

Trong tháng 12/2014, một số máy bay giám sát của Moskva cũng đã thực hiện các hành trình bay trên bầu trời nước Mỹ theo khuôn khổ Hiệp ước trên.

Hà Linh (Theo Sputnik)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.