Lĩnh án 8 năm tù vì giao cấu 4 lần với bé gái quen trên mạng

Giữa tháng 10/2016, thông qua mạng xã hội, Trần Thiên An, trú tại Bạc Liêu kết bạn làm quen với bé N.K.N (sinh năm 2004, ở TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, hai người đã nảy sinh quan hệ tình dục và bị gia đình bé N phát hiện, trình báo công an.
Ngày 12/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thiên An, (sinh năm 1999, ngụ khóm 4, phường 3, thành phố Bạc Liêu, Bạc Liêu), bị truy tố về tội “Hiếp dâm trẻ em”. 

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thiên An mức án 8 năm tù giam và không phải bồi thường về mặt dân sự, vì người đại diện hợp pháp của bị hại không yêu cầu.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, khoảng giữa tháng 10/2016, thông qua mạng xã hội Trần Thiên An kết bạn làm quen với bé N.K.N (sinh năm 2004, ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh), cả 2 thường xuyên trò chuyện qua lại với nhau trên mạng.

Đến 29/10/2016, qua hẹn hò với An, bé N.K.N trốn nhà đón xe khách đi từ Thành phố Hồ Chí Minh xuống thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) gặp Trần Thiên An. Đón bạn gái, An đưa N về nhà của An tại phường 3, thành phố Bạc Liêu chơi.

Tại đây, từ ngày 2-5/11/2016, Trần Thiên An đã 4 lần giao cấu với bé N, tại phòng riêng của gia đình. Đến 6/11/2016, gia đình bé N phát hiện vụ việc và đến Công an phường 7, thành phố Bạc Liêu trình báo. Sau đó, Trần Thiên An đã bị Công an thành phố Bạc Liêu bắt khẩn cấp về tội hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên xét xử, Trần Thiên An trả lời rành mạch tất cả những câu thẩm vấn mà Hội đồng xét xử đặt ra và thành khẩn khai báo các hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

Thời gian qua, có khá nhiều vụ án đau lòng xảy ra do các bị cáo thực hiện thông qua việc làm quen từ các mạng xã hội, trong đó có nhiều trẻ em trở thành nạn nhân của các vụ hiếp dâm.

Đây là bài học mà các bậc cha mẹ cần quan tâm, giáo dục, tránh để con mình trở thành đối tượng hoặc nạn nhân trong những vụ án tương tự.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.