Phạt tù đối tượng côn đồ trong vụ chém nhau tại phố Hồng Mai (Hà Nội)

Ngày 12/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Nguyễn Anh Tú (tức Tú Nhệch, sinh năm 1984, ở tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Tổng hợp với mức án 5 năm 6 tháng của một bản án trước về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”, Tú phải lĩnh án 8 năm tù.

Khoảng 23 giờ ngay 9/7/2011, do mâu thuẫn trong lúc uống rượu giữa nhóm của Doãn Hồng Hải trong đó có Nguyễn Anh Tú với ông Thái Văn Chính nên đã xảy ra xô xát giữa nhóm của Doãn Hồng Hải với anh Nguyễn Công Đức Thanh.

Nguyễn Anh Tú đã cùng Doãn Hồng Hải, Vũ Long Thành cùng 1 số đối tượng khác lao vào nhà số 124 phố Hồng Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dùng tay, chân đấm, đá anh Thanh, gây thương tích cho anh Thanh. Còn Hải cũng bị thương vào đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn. Cả bọn bàn nhau quay lại nhà số 124 Hồng Mai để đánh trả thù nên Duy đã về lấy dao và gọi thêm Phạm Anh Tú và Trần Bảo Trung mang theo dao, kiếm đến để đi đánh nhau.

Khi quay lại nhà số 124 Hồng Mai, bọn chúng đứng chửi bới nhằm mục đích dụ ông Chính ra để đánh. Khi các anh Vũ Thái Sơn, Nguyễn Đình Phương và Đặng Việt Quảng là công an quận Hai Bà Trưng được lệnh đến hiện trường để giải quyết thì bị Nguyễn Đức Duy, Phạm Anh Tú và Trần Bảo Trung cầm dao, kiếm đuổi chém làm anh Sơn bị thương với tỷ lệ thương tích là 27%.

Tháng 4 và tháng 10/2012, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này và tuyên phạt: Vũ Long Thành 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích và tội chống người thi hành công vụ; Phạm Anh Tú 27 tháng tù giam, Phạm Tú Tài 18 tháng tù giam, Phạm Văn Tuấn 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 19 tháng), Nguyễn Đức Duy 24 tháng tù giam và Trần Bảo Trung 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo (thời gian thử thách là 36 tháng) về tội cố ý gây thương tích.

Đối với Doãn Hồng Hải hiện đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Sau khi phạm tội, Nguyễn Anh Tú bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra lệnh truy nã. Quá trình bỏ trốn Nguyễn Anh Tú tiếp tục phạm tội mới và ngày 11/2/2016 đã bị công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) bắt khi đang tàng trữ trái phép 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 17 viên đạn.

Ngày 23/6/2016, Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm tuyên phạt Nguyễn Anh Tú 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.