Lĩnh án 13 năm tù vì lừa đảo, hứa tác động để 'kêu oan'

Ngày 30/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đậu Quang Dũng (sinh năm 1957, trú tỉnh Thái Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Chú thích ảnh
Bị cáo Đậu Quang Dũng tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2020 đến tháng 3/2021, Đậu Quang Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối đưa ra thông tin không có thật là vụ án Lê Quang Huy Phương có oan sai. Bị cáo Dũng hứa hẹn với bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1958, trú thành phố Huế, mẹ Lê Quang Huy Phương) sẽ giúp đỡ tác động từ Trung ương đến các cơ quan tố tụng thành phố Huế. Dũng nhiều lần đưa thông tin với bà Lan rằng Phương sẽ được thả về.

Tin tưởng lời nói của Đậu Quang Dũng, bà Lan đã 10 lần chuyển khoản cho Dũng tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để "kêu oan" cho Phương. Sau khi nhận tiền, Dũng chỉ chuyển khoản 70 triệu đồng đến hai luật sư để bào chữa cho Lê Quang Huy Phương. Số tiền còn lại hơn 2,4 tỷ đồng, Dũng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Đậu Quang Dũng có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội 2 lần trở lên quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Dũng không nhận tội, không chấp nhận sự buộc tội của cơ quan điều tra; cho rằng tiền của bà Lan đưa bị cáo là tiền để lo các thủ tục pháp lý cho vụ án của Phương.

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo không chấp nhận bản cáo trạng, không trả lời các câu hỏi trong phần xét hỏi cũng như tranh luận cùng với đại diện Viện Kiểm sát. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đậu Quang Dũng 13 năm tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Năm 1998, bị cáo từng bị Tòa án nhân dân thị xã Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) xử phạt 4 tháng tù giam về tội "Giả mạo giấy chứng nhận tài liệu của cơ quan Nhà nước" và chấp hành xong hình phạt trong cùng năm. Ngay sau đó, bị cáo tiếp tục bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tháng 11/1998, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định đình chỉ điều tra bị can theo khoản 1, Điều 48, Bộ luật Hình sự 1985 với lý do hậu quả đã được khắc phục và bị hại có đơn xin bãi nại.

Đậu Quang Dũng từng có thời gian công tác tại Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên từ năm 2006 - 2011 và tại Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao từ năm 2011 - 2015. Tháng 8/2015, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có quyết định cho thôi việc đối với Đậu Quang Dũng.

Ngày 13/6/2023, bị cáo Đậu Quang Dũng bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và đang chấp hành bản án tại Trại giam Xuân Hà của Bộ Công an. Do đó, tổng mức hình phạt đối với bị cáo ở hai bản án hiện hành là 25 năm tù giam. 

Lê Quang Huy Phương (sinh năm 1983, trú thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế) từng là bác sĩ da liễu công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế, Thừa Thiên - Huế. Năm 2019, Lê Quang Huy Phương bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về các hành vi hiếp dâm, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật đối với một nữ điều dưỡng viên. Tháng 11/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử phúc thẩm đối với Lê Quang Huy Phương; đồng thời tuyên đình chỉ xét xử tội "Hiếp dâm" và xử phạt 5 năm 2 tháng tù giam đối với bị cáo này.

Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.