Liệu Mỹ có xây căn cứ quân sự dài hạn tại Iraq?

Một cựu nhân viên Lầu Năm Góc đánh giá rằng, tương tự như điều đã thực hiện tại Đức và Nhật Bản, nhiều khả năng Mỹ sẽ xây dựng căn cứ quân sự dài hạn tại Iraq.

Kênh RT (Nga) ngày 14/8 dẫn lời cựu nhân viên Lầu Năm Góc Michael Maloof cho biết Mỹ có thể xây dựng căn cứ quân sự gần Mosul (Iraq). Theo ông Maloof, còn có một khả năng khác như điều xảy ra trong năm 2011 là tất cả các binh sĩ Mỹ sẽ rút khỏi Iraq.

Liệu Mỹ có xây căn cứ quân sự dài hạn tại Iraq? ảnh 1

Một nhóm binh sĩ Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo cựu nhân viên Lầu Năm Góc này, nguyên nhân chính dẫn đến cân nhắc về việc binh sĩ Mỹ đồn trú lâu dài tại Iraq là do lực lượng vũ trang địa phương cần được cố vấn và đào tạo thêm.

Mới đây Lầu Năm Góc thông báo đã có hai binh sĩ Mỹ hy sinh và 5 người khác bị thương trong chiến dịch chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq vào ngày 13/8. Tuy nhiên Lầu Năm Góc chưa nêu rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai binh sĩ Mỹ mà chỉ khẳng định họ không hy sinh bởi hỏa lực của kẻ địch. Trong khi đó, IS tuyên bố đã hạ thủ 4 binh sĩ Mỹ sau cuộc tấn công vào thành phố Tal Afar, phía Tây Mosul này.

Về sự kiện này, ông Maloof cho rằng các binh sĩ Mỹ hy sinh trực thuộc lực lượng đặc nhiệm và mặc dù mang danh là “đào tạo và cố vấn” thì họ vẫn tham gia trực tiếp vào chiến sự. Ông Maloof cho biết khi nhận nhiệm vụ cố vấn, các binh sĩ Mỹ đôi khi phải trực tiếp chỉ đạo bởi những quân nhân địa phương chưa đủ năng lực để làm việc.

Việc IS tuyên bố đã tấn công vào vị trí của quân đội Mỹ bên ngoài Mosul trong vụ việc ngày 13/8 được ông Maloof đánh giá rằng quân đội Iraq vẫn cần được đào tạo thêm lâu dài.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.