Liệu có khả năng Saudi Arabia và Israel can thiệp nội chiến Syria?

“Có rủi ro rằng một vài thế lực từ bên ngoài sẽ không đồng ý với việc hòa giải cuộc chiến tại Syria. Những thế lực này là Saudi Arabia và Israel”, một chuyên gia về Trung Đông nhận định.

Chuyên gia Trung Đông kiêm nhà báo Israel Shamir đã đưa ra ý kiến cá nhân trên với đài Sputnik (Nga) khi nhắc đến phát biểu được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đưa ra trong cuộc họp với người đồng cấp Lebanon hôm 23/8 rằng cuộc nội chiến tại Syria “trên thực tế đã kết thúc”.

Liệu có khả năng Saudi Arabia và Israel can thiệp nội chiến Syria? ảnh 1

Người dân Syria sơ tán trong một vụ đánh bom tại Idlib. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu khi trao đổi với người đồng cấp Lebanon Yaacoub Sarraf cho rằng việc hình thành Vùng Giảm căng thẳng và phân biệt khủng bố khỏi các nhóm đối lập tại Syria đã cho phép cuộc chiến chống lại khủng bố được tăng cường đồng thời kết thúc nội chiến tại Syria một cách hiệu quả

Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh rằng tình trạng phiến quân khủng bố di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác “không thể tiếp tục vô hạn định”.

“Tôi muốn các đồng minh phương Tây của chúng ta… cuối cùng có thể phân định giữa nhóm đối lập ôn hòa và khủng bố đồng thời ngừng hậu thuẫn trên mọi lĩnh vực”, Bộ trưởng Shoigu cho hay.

Đề cập đến phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Israel Shamir nhận định ông Shoigu có thể “hơi quá lạc quan”.

Ông Shamir bên cạnh đó nhận xét rằng Syria từng là một quốc gia hùng mạnh. Tuy nhiên hiện nay Syria đang bị xáo trộn, từ đó Saudi Arabia và Israel lo ngại rằng thay đổi trong tình hình tại quốc gia Trung Đông này có thể đem lại lợi thế cho Iran.

“Do vậy, có khả năng cuộc chiến tranh, cho đến nay được coi là xung đột giữa các bên ủy quyền, sẽ bị thay thế bởi sự can thiệp trực tiếp của Israel và Saudi Arabia”, ông Shamir đánh giá.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.