Nga-Israel bất đồng về vai trò Iran trong tháo ngòi khủng hoảng Syria

Ngày 23/8, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, Nga, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng các hoạt động gia tăng của Iran tại Syria đang tạo ra một mối đe dọa đối với Israel - quốc gia láng giềng Syria - đồng thời cảnh báo Israel sẵn sàng hành động đơn phương trong vấn đề này.

Theo tuyên bố từ Văn phòng Thủ tướng Israel, tại cuộc gặp, ông Netanyahu tái khẳng định tầm quan trọng của nỗ lực chung giữa Tel Aviv và Moskva trong cuộc chiến tiêu diệt tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria, song bày tỏ quan ngại về sự hiện diện gia tăng của Iran tại quốc gia Trung Đông này.

Nga-Israel bất đồng về vai trò Iran trong tháo ngòi khủng hoảng Syria ảnh 1

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các ở Jerusalem ngày 13/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Israel vẫn lặp lại những cáo buộc cho rằng Iran "cung cấp vũ trang cho các tổ chức khủng bố, tài trợ cũng như có các hành vi khủng bố", bất chấp Tehran nhiều lần bác bỏ. Nhà lãnh đạo Israel cũng tuyên bố Tel Aviv sẵn sàng hành động đơn phương để ngăn chặn việc Tehran mở rộng tầm ảnh hưởng của mình tại khu vực.

Biên bản cuộc gặp được công bố với báo giới không đề cập tới phản ứng của Tổng thống Putin trước những tuyên bố trên của ông Netanyahu. Tuy nhiên, phát biểu với báo giới tại Liên hợp quốc (LHQ), Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nêu rõ các vùng giảm căng thẳng tại Syria mà Iran là nước bảo trợ cùng với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là "bước tiến thực chất hướng tới mục tiêu khép lại cuộc chiến tại Syria". Ông Nebenzia cho biết Moskva ghi nhận quan điểm của Israel đối với Iran, song tin rằng Tehran đang đóng một vai trò "mang tính xây dựng" tại Syria.

Nga và Iran là 2 trong số những nước tham gia tiến trình giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Ngoài việc hỗ trợ quân đội chính phủ Syria tiêu diệt IS và các nhóm phiến quân, Nga và Iran cũng tham gia vòng đàm phán Syria tại Astana (Kazakhstan) nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại Syria.

Israel lâu nay cho rằng Iran và lực lượng Hezbollah đang đặt mục tiêu thiết lập hiện diện quân sự lâu dài tại Syria, ảnh hưởng tới khu vực biên giới Israel-Syria. Nhiều tuần qua, giới chức Israel đã tiến hành nhiều cuộc đối thoại với các quan chức Nga và Mỹ để đề nghị hai quốc gia này ngăn Iran xây dựng các căn cứ quân sự tại Syria. Dự kiến, sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Putin, ông Netanyahu sẽ quay về Israel để gặp các đặc phái viên hòa bình của Mỹ đang có chuyến thăm Trung Đông.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.