Liên tiếp xảy ra cháy rừng ở Quảng Bình dưới nắng nóng gay gắt

Trong hai ngày 29 và 30/4, tại tỉnh Quảng Bình đã liên tiếp xảy ra cháy rừng tại huyện Tuyên Hóa và huyện Quảng Ninh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt. Chính quyền các địa phương đã huy động tối đa lực lượng để dập lửa, không để các đám cháy lan rộng.
Chú thích ảnh
Sức nóng tỏa ra từ vụ cháy rừng tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Nình, Quảng Bình) tối 29/4 là rất lớn. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 10 giờ ngày 30/4, tại thôn Xuân Phú (Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình) đã xảy ra cháy rừng. Sau khi nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa đã huy động cán bộ, nhân viên phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an và cán bộ nhân dân xã Sơn Hóa tập trung chữa cháy.

Địa điểm xảy ra cháy là khu vực rừng trồng thông lấy nhựa, xen kẽ với bãi trống và lau lách thuộc tiểu khu 90, khoảnh 2 và khoảnh 3. Đến 16 giờ ngày 30/4, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Chú thích ảnh
Trên 300 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia chữa cháy rừng tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) tối ngày 29/4. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 ngày 29/4 tại thôn Tân Định, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cũng xảy ra cháy rừng. Hàng trăm người gồm: Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Bộ đội biên phòng cùng người dân địa phương cùng tham gia chữa cháy.

Điểm cháy xuất phát ở khu vực rừng do xã Hải Ninh quản lý, sau đó lan sang rừng trồng của dân và khu vực rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình chăm sóc, quản lý. Đến khoảng 22 giờ ngày 29/4, đám cháy mới cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên, đến sáng 30/4, do chập điện, đám cháy rừng phòng hộ ven biển xã Hải Ninh tiếp tục bùng phát trở lại. UBND huyện Quảng Ninh đã huy động toàn bộ lãnh đạo 10 xã lân cận cùng trên 300 người gồm: Quân đội, Công an, Kiểm lâm và người dân địa phương tham gia dập lửa. Đến 16 giờ 30 ngày 30/4, đám cháy mới được khống chế nhưng chưa thể dập tắt do các điểm âm ỉ lửa vẫn còn phát lộ nhiều nơi.

Chú thích ảnh
Lực lượng Công an, Quân đội tham gia chữa cháy rừng tại xã Hải Ninh (huyện Quảng Nình, Quảng Bình) tối 29/4. Ảnh: TTXVN phát

Theo thống kê, hai vụ cháy tại xã ven biển Hải Ninh trong hai ngày 29 và 30/4 đã gây thiệt hại hơn 20 ha rừng.

Ngày 30/4, tại tỉnh Quảng Bình tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ đến 45 độ C. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy rừng. Nắng nóng cũng khiến công tác dập lửa của lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn do sức nóng tỏa ra từ các vụ cháy lớn; trong khi việc dập lửa chủ yếu bằng các công cụ thô sơ.

Trước diễn biến nắng nóng gay gắt vẫn diễn ra trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương, người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác phòng chống cháy rừng. Khi xảy ra cháy rừng cần huy động tối đa lực lượng để dập lửa, không để đám cháy lan trên diện rộng.

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.