Liên tiếp xảy ra 13 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Lâm Đồng

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng: Từ đầu tháng 2/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 13 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó 11 vụ xác định được đối tượng vi phạm. Riêng trong những ngày Tết Nguyên đán, trên địa bàn đã xảy ra 3 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Cụ thể, ngày 10/2 (29 Tết), Hạt Kiểm lâm Đà Lạt phối hợp với Ban Lâm nghiệp phường 4 và Ban Quản lý rừng Lâm Viên đi tuần tra, phát hiện đối tượng Ứng Văn Đạo (40 tuổi, trú tại tổ 23 Quảng Thừa, Phường 4, Đà Lạt) đang sử dụng xe cơ giới sửa đường tại lô a2, khoảnh 6, Tiểu khu 157A, thuộc rừng phòng hộ. Trong quá trình đối tượng này sửa đường trên diện tích 100 m2, đã tác động làm đổ 5 cây thông 3 lá có đường kính 18 - 30cm, chiều cao vút ngọn 11m. Ban Quản lý rừng Lâm Viên đã lập biên bản, hiện Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đang phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 10/2, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt đã phát hiện tại Tiểu khu 159A thuộc rừng phòng hộ (Phường 5, Đà Lạt) có 1 cây thông ba lá đường kính gốc 45cm bị cưa hạ. Tại thời điểm kiểm tra, chưa xác định đối tượng vi phạm.

Cùng ngày, Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Tẻh phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, phát hiện tại địa bàn xã Triệu Hải 1 vụ tàng trữ lâm sản trái phép, chưa phát hiện đối tượng vi phạm. Cả 2 vụ việc trên đều đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Riêng từ đầu tháng 2/2021 đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra 13 vụ vi phạm về lĩnh vực lâm nghiệp. Trong số đó có 3 vụ khai thác rừng trái pháp luật với khối lượng lâm sản thiệt hại gần 8,5 m3; 3 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích rừng bị tác động lên tới 1,8 ha, khối lượng lâm sản 52 m3; 3 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật với số lượng 1,3 m3 gỗ tròn và gỗ xẻ; 1 vụ mua bán gần 0,25 m3 gỗ xẻ trái pháp luật.

Cũng trong thời gian này, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt hành chính 11 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt 84,5 triệu đồng, xử lý hình sự 1 vụ. Điển hình là vụ đối tượng Nguyễn Công Minh (sinh năm 1989, trú tại thôn 3, xã Rô Men, huyện Đam Rông). Khoảng tháng 9/2020, đối tượng này đã dùng dao phát chặt vào gốc cây cách mặt đất 10 - 60cm với số lượng bị hủy hoại lên tới 2.234 cây thông ba lá trồng từ năm 2015, làm chết toàn bộ số thông này. Diện tích bị thiệt hại lên tới 13.302 m2, tại Tiểu khu 186B, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Sêrêpốk quản lý. Ngày 4/2/2021, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông đã khởi tố vụ án với tội danh hủy hoại rừng; đồng thời chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đam Rông, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Quảng Trị chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống

Trước hơn ba tháng so với thời điểm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực, tỉnh Quảng Trị đã chuẩn bị các điều kiện để đưa Luật vào cuộc sống, trong đó tập trung quán triệt quy định mới, rà soát hệ thống văn bản, số hóa hồ sơ và cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố

Khởi tố thêm 7 bị can trong vụ khiêng quan tài diễu phố

Ngày 3/10, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ về việc khởi tố thêm 7 bị can có liên quan đến vụ khiêng quan tài diễu phố ở phường Sóc Trăng. Các đối tượng này đều bị khởi tố về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".