Phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm phát luật về lâm nghiệp

Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, lực lượng Kiểm lâm Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ rừng phát hiện, xử lý hàng chục vụ phá rừng lấy gỗ, lấy đất làm nương rẫy, tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép.

Theo Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk), dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, qua tuần tra, kiểm tra đã phát hiện 17 vụ khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép, tạm giữ hơn 36m3 gỗ các loại, 2 xe ô tô, 5 xe mô tô và mô tô độ chế, 5 con trâu dùng để kéo gỗ.

Krông Bông là huyện có số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp nhiều nhất, với 9 vụ (4 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, 5 vụ tàng trữ lâm sản trái phép). Tang vật tạm giữ, tịch thu gần 17 m3 gỗ tròn, xẻ từ nhóm IIA đến nhóm VIII, một ô tô tải và một xe máy độ chế.

Một số vụ phá rừng, tàng trữ lâm sản trái phép lớn được các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu như: Vụ phá rừng tại khu 670, 676 thuộc lâm phần do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Ea Kar, thuộc địa phận xã Cư Prông.

Cụ thể, ngày 9/2/2021 (tức ngày 28/1 tháng Chạp năm Canh Tý), Nông Văn Nam (sinh năm 1989, trú xã Cư Prông, huyện Ea Kar) đã vào tiểu khu 670 khai thác gỗ trái phép thì bị lực lượng quản lý, bảo vệ rừng bắt quả tang. Qua kiểm đếm, có 11 cây gỗ các loại bị cắt hạ, xẻ phách, lượng gỗ tại hiện trường đo đếm được khoảng 14 m3.

Nam khai nhận đã bàn bạc với Hoàng Văn Chương (sinh năm 1969, trú cùng xã) vào các tiểu khu trên khai thác gỗ bán lấy tiền tiêu Tết. 

Trước đó, ngày 8/2/2021 (ngày 27/12 tháng Chạp năm Canh Tý), Hạt Kiểm lâm thành phố Buôn Ma Thuột-Krông Pắk đã kiểm tra, phát hiện một vụ vi phạm, tạm giữ 23 phách gỗ Pơ mu (nhóm II)...

Ông Đỗ Xuân Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk) cho biết: Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi xâm hại tài nguyên rừng, vi phạm Luật Lâm nghiệp. Hơn nữa, Đắk Lắk đang bước vào cao điểm của mùa khô nên rừng nhiều nơi có nguy cơ cháy rất cao.

Do đó, ngay từ trước Tết Nguyên đán, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, lực lượng Kiểm lâm đã xây dựng kế hoạch, phối hợp cùng các cơ quan liên quan, địa phương, chủ rừng triển khai phương án tăng cường tuần tra, kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, xử lý đối tượng lợi dụng thời gian nghỉ Tết để khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, săn bắt, mua bán động vật rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép, đồng thời thực hiện nghiêm phương án phòng cháy, chữa cháy rừng. Nhờ vậy, dịp Tết Nguyên đán, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng, các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp cũng được phát hiện, xử lý kịp thời.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.