Liên minh cánh tả cầm quyến chiến thắng trong cuộc bầu cử Đan Mạch

Kết quả sơ bộ cho thấy khối cánh tả do đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Frederiksen đứng đầu vẫn giữ được thế đa số với với 28% phiếu bầu, đạt được 90 ghế cần thiết trong Quốc hội 179 ghế.
Chú thích ảnh
Nữ Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết mặc dù đảng Dân chủ Xã hội của bà đã giành được nhiều phiếu bầu nhất trong cuộc tổng tuyển cử nước này song bà sẽ từ chức và tìm cách xây dựng một chính quyền mới.

“Tôi cực kỳ hân hoan và tự hào. Chúng ta đã có kết quả bầu cử tốt nhất trong 20 năm”, Thủ tướng Frederiksen phát biểu trước người ủng hộ vào sáng 2/11 (giờ địa phương) tại Copenhagen.

Nữ lãnh đạo cho biết bà sẽ xây dựng một chính phủ mới với sự ủng hộ rộng rãi hơn từ các đảng nhóm chính trị. “Rõ ràng không còn ưu thế đa số đứng sau chính phủ hiện tại. Do đó, ngày mai tôi sẽ đệ trình đơn từ chức lên nữ hoàng”, Thủ tướng Frederiksen nói.

Thủ tướng Frederiksen đã bị buộc phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm vào đầu tháng này trong bối cảnh xuất hiện rạn nứt trong khối cánh tả trước quyết định gây tranh cãi của bà về việc tiêu hủy hàng triệu con chồn như một biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19.

Trong cuộc tổng tuyển cử, cựu Thủ tướng Lars Løkke Rasmussen được cho là một ứng viên tiềm năng lãnh đạo đất nước. Tuy nhiên, đảng trung tâm mới thành lập của ông chỉ giành được 9% số phiếu bầu cho 16 ghế.

Bảo Hà/Báo Tin tức (AP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.