Liên minh cầm quyền Romania sụp đổ

Liên minh trung tả cầm quyền Romania đã sụp đổ sau khi một trong 4 thành viên Liên minh là Đảng Tự do Dân tộc (PNL) tuyên bố rời khỏi chính phủ do không đạt được yêu cầu Thủ tướng Viktor Ponka phải từ chức.
Liên minh trung tả cầm quyền Romania đã sụp đổ ngày 25/2 sau khi một trong 4 thành viên Liên minh là Đảng Tự do Dân tộc (PNL) tuyên bố rời khỏi chính phủ do không đạt được yêu cầu Thủ tướng Viktor Ponka phải từ chức.Chủ tịch PNL Crin Antonescu, ứng cử viên tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11 tới đây, cho biết đảng của ông đã rút tất cả 10 thành viên là bộ trưởng khỏi chính phủ 27 ghế của ông Ponka.
Liên minh cầm quyền Romania sụp đổ ảnh 1

Ông Viktor Ponka.

Sự rạn nứt trong Liên minh Tự do - Xã hội (SLU) cầm quyền diễn ra khi chỉ còn 9 tháng nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống và xuất phát từ quyết định từ chức ngày 19/2 của hai Bộ trưởng thuộc đảng Tự do sau khi Thủ tướng Ponta từ chối bổ nhiệm một thành viên của đảng này vào chức Phó Thủ tướng. Nguyên nhân sâu xa theo giới phân tích là do các phái đều muốn gia tăng ảnh hưởng trước thềm bầu cử và muốn đưa người của đảng mình vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong chính phủ. Dự kiến, Thủ tướng Ponka sẽ đệ trình Quốc hội kế hoạch thành lập liên minh mới trước ngày 8/3 tới.Liên minh trung tả được thành lập năm 2011 giữa hai đảng Dân chủ Xã hội (SDP) và các đảng trung hữu gồm PNL, đảng Tự do và 2 đảng nhỏ khác trong bối cảnh đông đảo người dân biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng mà chính phủ phải thi hành theo yêu cầu của các chủ nợ. Trong cuộc bầu cử tháng 12/2012, SLU đã giành thắng lợi lớn trước Đảng Dân chủ - Tự do trung hữu của Tổng thống Traian Basescu.Giới chuyên gia đánh giá thay đổi mới trên chính trường Romania sẽ ảnh hướng đến đồng nội tệ và khiến giới đầu tư thận trọng trong các dự án vào nền kinh tế đạt mức tăng trưởng nhanh nhất Liên minh châu Âu (EU) trong năm 2013.
TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.