Cựu Thủ tướng Romania ngồi tù vì tham nhũng

Cựu Thủ tướng Romania Adrian Nastase đã bị kết án 4 năm tù giam do nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD từ một nữ doanh nhân để bổ nhiệm bà này vào một vị trí cấp cao trong chính phủ.

Ngày 6/1, cựu Thủ tướng Romania Adrian Nastase đã bị kết án 4 năm tù giam do nhận hối lộ hàng trăm nghìn USD từ một nữ doanh nhân để bổ nhiệm bà này vào một vị trí cấp cao trong chính phủ.

Theo cáo trạng, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Romania Nastase bị kết tội nhận hối lộ tổng cộng 630.000 euro (858.000 USD) từ chủ doanh nghiệp xây dựng Irina Jianu, đổi lại ông đã bổ nhiệm người này vào vị trí Chánh thanh tra nhà nước về xây dựng.

Cựu Thủ tướng Romania ngồi tù vì tham nhũng ảnh 1

Ông Adrian Nastase.

Các công tố viên cho biết bà Jianu đã thanh toán cho các chuyến tham quan mua sắm ở Trung Quốc của cựu Thủ tướng Nastase và phu nhân Daniela từ năm 2002-2004. Ngoài ra, bà Jiany cũng trả chi phí tu sửa hai biệt thự của ông Nastase.

Cựu Thủ tướng Nastase, 63 tuổi, đã không có mặt nghe phán quyết tại Tòa, diễn ra chỉ 10 tháng sau khi ông được phóng thích từ lần thụ án trước. Trước đó, hồi tháng 6/2012, Tòa án tối cao Romania đã kết án cựu Thủ tướng Nastase 2 năm tù giam vì gây quỹ tranh cử bất hợp pháp với số tiền lên đến 1,5 triệu euro trong chiến dịch tranh cử năm 2004.

Được biết, cựu Thủ tướng Nastase là chính trị gia cấp cao nhất của Romania bị phạt tù kể từ năm 1989. Ông Nastase từng giữ chức Thủ tướng Romania trọn một nhiệm kỳ kéo dài từ năm 2000 đến năm 2004.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.