Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung

Hội thảo khoa học "Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung" đã được tổ chức ngày 15/7, tại thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham dự và phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo khoa học "Liên kết phát triển 7 tỉnh duyên hải miền Trung" đã được tổ chức ngày 15/7, tại thành phố Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tham dự và phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và hoan nghênh sáng kiến tổ chức hội thảo. Đồng chí đề nghị các địa phương mạnh dạn suy nghĩ và sớm có chương trình hành động cụ thể trên cơ sở thế mạnh sẵn có của từng địa phương, cần phải có sự lựa chọn theo thứ tự ưu tiên cho những lĩnh vực cần sớm phát triển. Mọi sự liên kết đều phải xuất phát từ lợi ích của địa phương, lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm mục tiêu với lộ trình cụ thể. Kinh tế biển là một đặc thù của vùng, kinh tế biển phải gắn với một nền văn hóa đa dạng, phong phú cả vật thể và phi vật thể, vì vậy trong liên kết cần phải nghiên cứu phát triển kinh tế biển, hợp tác toàn diện nhất là đánh bắt, nuôi trồng và chế biến hải sản, đặc biệt về du lịch biển... Các địa phương cần chú trọng về phát triển nguồn nhân lực, đây chính là yếu tố quan trọng, then chốt trong sự liên kết phát triển.

Hội thảo đã tập trung thảo luận và thống nhất các nội dung thực hiện liên kết của 7 tỉnh duyên hải miền Trung; phân bố lại lực lượng sản xuất, điều chỉnh quy hoạch phát triển phù hợp với thế mạnh của từng địa phương. Các địa phương xây dựng đồng bộ hạ tầng giao thông liên tỉnh và quốc tế, nhất là hạ tầng giao thông đường bộ; thiết lập không gian kinh tế du lịch vùng thống nhất. Các tỉnh liên kết đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; hợp tác trong việc huy động vốn đầu tư và xây dựng cơ chế chính sách để đầu tư phát triển chung của vùng.

Nhân dịp này, "Quỹ nghiên cứu phát triển vùng" chính thức ra mắt nhằm phục vụ kinh phí hoạt động của Tổ điều phối, công tác nghiên cứu của Nhóm tư vấn và hoạt động chung của vùng. Quỹ được hình thành từ nguồn đóng góp của các địa phương trong vùng, sự tài trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và sự ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, dự kiến vốn điều lệ ban đầu của Quỹ khoảng 20-25 tỷ đồng.

Văn Sơn

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.