Liên hợp quốc triệu tập họp khẩn về tình hình bạo lực ở CHDC Congo

Ngày 6/2, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) Volker Turk nhấn mạnh sự cần thiết phải hành động để ngăn chặn tình trạng bạo lực leo thang ở miền Đông CHDC Congo.
Chú thích ảnh
Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk phát biểu mở đầu phiên họp đặc biệt về tình hình nhân quyền ở CHDC Congo. Ảnh: Anh Hiển/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu mở đầu phiên họp đặc biệt của Hội đồng Nhân quyền LHQ về tình hình tại CHDC Congo, Cao ủy Nhân quyền LHQ Volker Turk bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang tại miền Đông nước này, đồng thời cảnh báo hậu quả không chỉ đối với người dân địa phương mà còn đối với toàn bộ khu vực.

Ông Turk kêu gọi các bên liên quan ngừng giao tranh, nối lại đối thoại, tăng cường nỗ lực ngăn chặn xung đột và hỗ trợ các tiến trình hòa bình. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì luật pháp quốc tế về quyền con người và nhân đạo.

Trong khi đó, các chuyên gia về nhân quyền của LHQ cũng bày tỏ quan ngại về sự an toàn và điều kiện sống của dân thường phải di dời tại miền Đông CHDC Congo, nơi đang chứng kiến giao tranh dữ dội giữa nhóm vũ trang M23 và quân đội.

Các số liệu mới nhất cho thấy bạo lực đã khiến ít nhất 700.000 người phải di dời, ít nhất 900 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương tại thành phố Goma và các khu vực lân cận kể từ đầu năm nay.

Các chuyên gia kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực và tài trợ để hỗ trợ Chính phủ CHDC Congo bảo vệ và hỗ trợ những người phải di dời, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu điều tra và giải trình đối với các hành vi vi phạm, cũng như tìm kiếm giải pháp chính trị lâu dài để chấm dứt tình trạng bạo lực.

Anh Hiển (TTXVN)

Dành cho bạn

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy, Tây Ban Nha tăng cường an ninh sau các vụ bạo lực đường phố

Italy và Tây Ban Nha đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, truy bắt người gây rối sau các vụ đụng độ với cảnh sát, đốt phá và cướp phá cửa hàng tại một số thành phố, trong bối cảnh tình trạng bạo lực đường phố diễn biến phức tạp ở nhiều nơi tại châu Âu.

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Chuyên gia Iran chỉ ra 8 yếu tố có thể báo trước “giờ G” của chiến tranh toàn diện

Trong bài phân tích về nguy cơ chiến tranh hỗn hợp và toàn diện do Fars News đăng tải ngày 24/10, tác giả Iran Alireza Maaf chỉ ra tám yếu tố có thể quyết định “giờ G” của một cuộc xung đột mới. Theo ông, thời điểm khai hỏa phụ thuộc vào sự hội tụ của các điều kiện quân sự, tình báo, chính trị, kinh tế và xã hội.