Liên hợp quốc cảnh báo tình trạng bạo lực ở CHDC Congo và Sudan

Ngày 6/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã kêu gọi nhiều nỗ lực hơn nữa để chấm dứt khủng hoảng ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, trong bối cảnh Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Phi về tình hình CHDC Congo sẽ diễn ra tại Addis Ababa, Ethiopia vào tuần tới.
Chú thích ảnh
Người biểu tình đốt phá trên phố ở Kinshasa, CHDC Congo ngày 28/1/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, trong một phát biểu, Tổng Thư ký Guterres đã mô tả tình hình ở CHDC Congo là "vô cùng đáng lo ngại", với hàng nghìn người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào cho cuộc khủng hoảng, người đứng đầu LHQ kêu gọi tất cả các bên liên quan, bao gồm các nước láng giềng, các tổ chức tiểu vùng, Liên minh châu Phi và LHQ đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng để chấm dứt xung đột.

Cuộc giao tranh giữa nhóm phiến quân M23 và lực lượng Chính phủ CHDC Congo đã leo thang vào tháng 1. Phiến quân tuyên bố đã kiểm soát được Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu và là trung tâm khu vực quan trọng, trước khi tiến về phía Nam tới Bukavu, thủ phủ của tỉnh Nam Kivu.

Cùng ngày, phó phát ngôn viên của Tổng Thư ký LHQ Farhan Haq cũng cảnh báo các cuộc giao tranh gần đây đã đẩy 2 bang của Sudan gồm Nam Kordofan và Blue Nile, đến bờ vực thảm họa. Theo đó, số dân thường thiệt mạng sau cuộc pháo kích gần đây tại Kadugli, thủ phủ của Nam Kordofan, đã tăng lên 80 người, với hàng chục người bị thương.

Bà Clementine Nkweta-Salami, điều phối viên nhân đạo thường trú của LHQ tại Sudan, kêu gọi tất cả các bên trong cuộc xung đột ở Sudan giảm căng thẳng, bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời cho phép các tổ chức nhân đạo tiếp cận an toàn và không hạn chế với những người đang tuyệt vọng.

Theo ước tính mới nhất, xung đột bùng phát giữa lực lượng vũ trang Sudan và Các lực lượng Hỗ trợ nhanh kể từ giữa tháng 4/2023 đã cướp đi sinh mạng của gần 30.000 người và khiến hơn 15 triệu người phải sơ tán trong nước hoặc ra nước ngoài.

Hồng Minh - Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.