Liên hợp quốc thúc đẩy nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt xung đột tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông - Bắc Phi, Đặc phái viên của Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen Hans Grundberg ngày 15/3 cho biết các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ đang được thực hiện nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 8 năm qua ở quốc gia Trung Đông này.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với Hội đồng Bảo an LHQ (HĐBA) ngày 15/3, ông Grundberg đánh giá việc Saudi Arabia và Iran vừa ký‎ thỏa thuận khôi phục quan hệ ngoại giao sẽ là một trong những động lực mới giúp giải quyết cuộc khủng hoảng tại Yemen. Ông khẳng định đã có “một bước thay đổi về phạm vi và chiều sâu của các cuộc thảo luận” nhằm tìm lối thoát cho cuộc xung đột tại Yemen, đồng thời hối thúc Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và nhóm phiến quân Houthi “nắm bắt cơ hội” từ việc bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Iran. Ông chỉ ra rằng Saudi Arabia và Oman liên tục có những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Yemen.

Đặc phái viên LHQ cũng nêu bật tiến triển trong các cuộc đàm phán về trao đổi tù nhân giữa Chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen và nhóm Houthi, thông qua vai trò trung gian của LHQ và Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế. Ông Grundberg đánh giá tình hình tại Yemen có dấu hiệu hạ nhiệt và các yếu tố của thỏa thuận ngừng bắn tiếp tục được duy trì, đồng thời kêu gọi Chính phủ Yemen và lực lượng Houthi “kiềm chế tối đa trong thời điểm quan trọng này” để tránh làm mất ổn định tình hình.

Cũng theo Đặc phái viên LHQ, gần đây ông đã đến thăm Nga, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Pháp, Iran và Saudi Arabia nhằm thúc đẩy giải pháp hướng tới hòa bình ở Yemen, bao gồm cả các cuộc đàm phán nhằm gia hạn thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tại quốc gia Trung Đông này.

Yemen chìm trong bất ổn từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc nước này, buộc chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen phải lưu vong tại Saudi Arabia. Xung đột đã cướp đi mạng sống của hàng trăm nghìn người, đẩy quốc gia nghèo nhất trên Bán đảo Arab này lâm vào một trong những thảm họa nhân đạo trầm trọng nhất trên thế giới. Không chỉ vậy, theo LHQ, Yemen cũng là một trong những nước hứng chịu hậu quả nặng nề của khủng hoảng khí hậu, với hạn hán và lũ lụt nghiêm trọng, đe dọa mạng sống của người dân.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.