Liên hợp quốc tăng cường nỗ lực hướng tới giải pháp hòa bình tại Yemen

Liên hợp quốc nhấn mạnh cần phải có một kế hoạch ngừng bắn và các thỏa thuận an ninh dài hạn, bất chấp tình hình căng thẳng liên quan các cuộc tấn công của phong trào Houthi và các phản ứng quân sự từ Mỹ. 
Chú thích ảnh
Con tàu bị lực lượng Houthi tấn công trên Biển Đỏ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo tờ Izvestia (Nga) ngày 7/11, Liên hợp quốc đã tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận với các bên tại Yemen kể từ tháng 10/2024 nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho xung đột kéo dài tại quốc gia này.

Trước đó, Houthi đã tuyên bố sẵn sàng cho quá trình hòa bình. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Yemen, Hans Grundberg, lưu ý rằng các cuộc tấn công của phong trào Houthi vào tàu buôn và các cuộc không kích trả đũa của Mỹ đang ảnh hưởng đến quá trình bình thường hóa ở Yemen.

Dù vậy, các bên trong cuộc xung đột cũng đang đàm phán về một kế hoạch ngừng bắn, bao gồm việc mở lại các tuyến đường vận tải. Đặc phái viên Liên hợp quốc trên cho biết: "Văn phòng Đặc phái viên tiếp tục xem xét các ý tưởng của các bên liên quan tại Yemen về lệnh ngừng bắn tiềm năng và các thỏa thuận an ninh dài hạn".

Tuy nhiên, tình hình leo thang trong khu vực, bao gồm các cuộc tấn công của phong trào Houthi vào tàu buôn trên Biển Đỏ và các cuộc không kích trả đũa của Mỹ, đang đe dọa đến triển vọng hòa bình và ổn định của Yemen.

Theo Sergey Serebrov, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, một khối các tổ chức chính trị đã hình thành ở thành phố Aden xung quanh một nền tảng chống Houthi, được Mỹ và Saudi Arabia ủng hộ. Tuy nhiên, điều này đã bị các thế lực ảnh hưởng lớn ở Yemen phản đối, có thể gây ra sự chia rẽ khác, đặc biệt là về lãnh thổ.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (TASS)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.