Houthi ‘huy động vốn’ từ người dân Yemen

Lực lượng Houthi đã đăng lên mạng xã hội kêu gọi người dân Yemen tài trợ cho chiến dịch tại Biển Đỏ.
Chú thích ảnh
Lực lượng Houthi gác trong cuộc tuần hành phản đối Mỹ và Israel tại thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 19/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Sputnik (Nga) đưa tin, lực lượng Houthi đã gợi ý để người dân Yemen ủng hộ tiền và “tự phóng tên lửa của chính các bạn”. Bài đăng trên mạng xã hội của Houthi hối thúc: “Hãy là đối tác mang lại chiến thắng, hãy quyên góp 100 rial Yemen (hơn 10.000 đồng) và hỗ trợ lực lượng tên lửa”.

Một bài đăng khác kèm hình ảnh điện thoại kết nối với tên lửa có dòng chữ: “Gọi số 180, phóng rocket hoặc thiết bị bay không người lái của bạn, đóng góp để chúng tôi tấn công các tàu Israel”.

Một hình ảnh khác trên tài khoản mạng xã hội được cho là của Houthi phác họa tên lửa làm bằng tiền đang phóng đến kẻ thù. Còn có hình ảnh bao gồm bàn tay đang nhét đồng 100 rial vào một trong những tên lửa Palestine-2 mới của Houthi.

Chú thích ảnh
Một hình ảnh kêu gọi ủng hộ trên mạng xã hội của Houthi. Ảnh: Sputnik

Bất chấp các lệnh trừng phạt và hơn một thập kỷ chịu sức ép từ Mỹ cùng các đồng minh khu vực của Washington, Houthi đã xoay xở để tạo ra được chiến dịch truyền thông xã hội gây chú ý. Lực lượng này từng phát hành video âm nhạc để chế giễu kẻ thù của họ, có thể kể đến video được quay từ boong tàu Galaxy Leader do tỷ phú Israel sở hữu. Tàu Galaxy Leader được đăng ký dưới tên một công ty của Anh, do công ty vận tải biển của Nhật Bản vận hành và treo cờ Bahamas. Tuy nhiên, dữ liệu vận tải công khai cho thấy chủ sở hữu con tàu này có liên quan đến công ty Ray Car Carriers do ông Abraham "Rami" Ungar, một trong những người giàu nhất Israel, thành lập. Houthi đã bắt giữ tàu Galaxy Leader vào đêm 19/11 trên Biển Đỏ.

Theo truyền thông, Houthi cũng có nhiều kênh khác để “huy động vốn” cho lực lượng này. Tờ The Load Star ngày 15/11 đưa tin, Houthi kiếm được 180 triệu USD/tháng từ "phí cầu đường" mà các công ty vận chuyển nộp, để lực lượng này không tấn công khi tàu của họ đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden.

Mỹ, Israel và một số quốc gia khác đã cố gắng dùng vũ lực để ngăn chặn Houthi nhưng lực lượng này dường như không chịu “thương tích nặng” mà vẫn tiếp tục gây hoang mang cho các tàu di chuyển qua Biển Đỏ. Trong một bài phát biểu gần đây, thủ lĩnh Houthi ở Yemen đã tự hào công bố số liệu của lực lượng này trong năm qua: Houthi kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen, nhắm mục tiêu vào 193 tàu thuyền và phóng hơn 1.000 tên lửa cùng thiết bị bay không người lái vào kẻ thù của họ, bao gồm cả Israel. Lãnh đạo Houthi Abdul-Malik al-Houthi khẳng định các động thái này nhằm hỗ trợ Hamas và Hezbollah.

Hà Linh/Báo Tin tức (Sputnik)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.