Liên hợp quốc phản đối di dời dân thường khỏi Rafah

Liên hợp quốc ngày 9/2 khẳng định dân thường Palestine ở Rafah thuộc Dải Gaza cần được bảo vệ và không nên bị bắt buộc tham gia bất cứ cuộc di dời hàng loạt nào.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc không kích xuống thành phố Rafah, Dải Gaza, ngày 5/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Israel lên kế hoạch sơ tán người dân để tiếp tục chiến dịch quân sự nhằm vào phong trào Hamas.

Người phát ngôn Tổng thư ký LHQ, ông Stephane Dujarric khẳng định cơ quan này lo lắng về số phận của người dân Rafah. Theo đó, LHQ không muốn thấy bất kỳ sự di dời cưỡng bức, hay còn gọi là sự di dời hàng loạt bắt buộc, trái với ý muốn của của người dân. LHQ không ủng hộ việc cưỡng bức di dời dưới bất kỳ hình thức nào, do điều này đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã yêu cầu quân đội nước này lên kế hoạch kép về việc sơ tán thường dân ở Rafah và tiếp tục chiến dịch quân sự tại đây.

Hiện hơn một nửa dân số trong tổng số 2,3 triệu người ở Dải Gaza đang trú ẩn ở Rafah, nhiều người bị dồn vào hàng rào biên giới với Ai Cập và sống trong lều bạt tạm bợ. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết thêm "mật độ dân số chưa từng có của Rafah khiến việc bảo vệ dân thường trong trường hợp xảy ra các cuộc tấn công trên bộ gần như không thể thực hiện được". 

Cũng trong ngày 9/2, Cơ quan cứu trợ của LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) khẳng định Israel đã bác một nửa số đề nghị cứu trợ của cơ quan này đối với khu vực phía Bắc Dải Gaza.

Trong một tuyên bố, người đứng đầu UNRWA Philippe Lazzarini cho biết "kể từ đầu năm (2024), một nửa trong số những đề nghị cứu trợ được đưa ra đối với khu phía Bắc đã bị từ chối". Cũng theo ông Lazzarini, LHQ xác định được những khu vực đang bị nạn đói hoành hành ở phía Bắc Gaza, nơi người dân được cho đang bên bờ vực của nạn đói. Ông cho biết thêm gần 300.000 người Palestine ở khu vực này chỉ dựa vào cứu trợ của UNRWA để sống sót, đồng thời lưu ý rằng việc tiếp cận hoạt động cứu trợ nhân đạo thiết yếu đang bị phong tỏa.

Trong khi đó, truyền thông Palestine cho biết nguồn bột mì và các sản phẩm phái sinh, gạo và đồ ăn đóng hộp đã cạn kiệt tại Gaza, trong khi nguồn cung thực phẩm, nước sạch và chất dinh dưỡng từ bên ngoài cũng bị Israel chặn lại. 

Theo thống kê mới nhất của Hamas, số người Palestine thiệt mạng tại Gaza kể từ khi xung đột với Israel bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái đã tăng lên 27.947 người.

Anh Hiển - Việt Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.