Liên hợp quốc, Libya thảo luận về tổ chức bầu cử và luật hòa giải quốc gia

Ngày 20/1, Chủ tịch Hạ viện Libya (Quốc hội) đặt tại miền Đông đã có cuộc gặp với bà Stephanie Koury, Phó Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) về các vấn đề chính trị kiêm quyền Trưởng Phái bộ hỗ trợ của LHQ tại Libya (UNSMIL), để thảo luận về việc tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội ở Libya cũng như luật hòa giải quốc gia vừa được thông qua.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Libya gác tại một điểm kiểm soát ở Đông Nam thủ đô Tripoli ngày 4/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, bà Koury cho biết trong lúc hội đàm, hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của một tiến trình toàn diện nhằm mở đường cho việc tổ chức các cuộc bầu cử tại Libya cũng như thiết lập các thể chế thống nhất, mạnh mẽ và hợp pháp, bao gồm thành lập một chính phủ có khả năng quản lý trên toàn quốc để phục vụ tất cả người dân Libya.

Ngoài ra, hai quan chức cũng đã rà soát tình hình nhân quyền, nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của việc thượng tôn pháp luật và trách nhiệm giải trình. Quan chức LHQ đánh giá cao vai trò của Chủ tịch Hạ viện Libya trong việc thông qua luật hòa giải quốc gia dựa trên sự đồng thuận và các quyền của người dân Libya.

Kể từ khi chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, Libya vẫn đang vật lộn với tình trạng chia rẽ. Hiện đất nước bị chia thành hai chính quyền đối địch chính, gồm chính phủ đặt tại miền Đông được Quốc hội ủng hộ và chính phủ đặt tại Tripoli ở miền Tây được Hội đồng Tổng thống ủng hộ. Năm 2021, Libya đã không thể tổ chức được tổng tuyển cử theo kế hoạch do bất đồng giữa các phe phái Libya về luật bầu cử.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.