Liên hợp quốc tăng cường nỗ lực khôi phục tiến trình chính trị tại Libya

Ngày 4/12, Phái bộ hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) khẳng định đang nỗ lực hết sức để khôi phục tiến trình chính trị và tiến tới tổ chức bầu cử quốc gia ở đất nước Bắc Phi này.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh gác tại hiện trường một vụ tấn công ở thành phố Zliten, cách thủ đô Tripoli của Libya 170km về phía đông. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, tuyên bố của UNSMIL cho biết, trong vài ngày qua, bà Stephanie Koury, quyền Đại diện đặc biệt về các vấn đề chính trị tại UNSMIL, đã có các cuộc tiếp xúc với các quan chức cấp cao của Libya về vấn đề này. Cụ thể, bà Koury đã có các cuộc họp với Chủ tịch Hạ viện có trụ sở tại miền Đông Aguila Saleh, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Mohamed al-Menfi, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Taher Al-Baour và Bộ trưởng Bộ Chính trị và Truyền thông Walid Ellafi. Các cuộc đàm phán đề cập đến việc thống nhất các thể chế nhà nước Libya, đặc biệt là cơ quan hành pháp, và tạo điều kiện cho các cuộc bầu cử đáng tin cậy, cũng như tầm quan trọng của việc thiết lập một ngân sách thống nhất trong năm tới.

Theo tuyên bố, bà Koury và các quan chức Libya đã đề cập tới nhu cầu phá vỡ thế bế tắc chính trị hiện tại và mở đường cho các cuộc bầu cử “trên cơ sở hợp pháp và chính trị khả thi”. Bà cũng thúc giục tất cả bên tham gia đối thoại ngừng áp dụng các biện pháp đơn phương, vốn đang gây ra sự chia rẽ ngày càng sâu sắc trong các thể chế của Libya.

Libya đã phải đối mặt với tình trạng bất ổn chính trị kể từ khi chính quyền của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ vào năm 2011. Đất nước Bắc Phi này hiện đang bị chia cắt giữa hai chính quyền đối địch chính gồm chính quyền ở miền Đông được Hạ viện hậu thuẫn và chính quyền ở miền Tây tại Tripoli, được Hội đồng Tổng thống ủng hộ.

Nguyễn Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.