Xung đột Hamas - Israel:

Liên hợp quốc kêu gọi Israel tạo điều kiện cho người dân Gaza tiếp cận hàng cứu trợ

Ngày 31/5, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo hàng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza đang không được chuyển tới những người có nhu cầu, đồng thời hối thúc Israel thực thi trách nhiệm pháp lý trong vấn đề này.
Chú thích ảnh
Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo tới Khan Younis, Dải Gaza, ngày 31/5/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Người phát ngôn của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của LHQ (OCHA) Jens Laerke nhấn mạnh vấn đề chính hiện nay là hàng viện trợ đang không tới tay của người dân. Ông đã nêu bật vai trò của giới chức Israel tại cửa khẩu Kerem Shalom - điểm tiếp nhận hàng viện trợ chính vào Gaza, kể từ khi quân đội Israel chặn cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza vào ngày 7/5 vừa qua. Ông kêu gọi Israel thực thi trách nhiệm pháp lý, tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng viện trợ qua biên giới. 

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo tình hình nhân đạo tại Gaza vẫn đang rất thảm khốc, đặc biệt là việc vận chuyển hàng cứu trợ tới người dân. Phát biểu tại họp báo ở Prague (Séc), ông Blinken nhận định việc cửa khẩu Rafah vẫn bị đóng là vấn đề rất lớn, đồng thời khẳng định Mỹ đang nỗ lực để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân tại Gaza.

Liên quan tới tình hình xung đột, quân đội Israel xác nhận các lực lượng nước này đang đẩy mạnh hoạt động tại khu vực trung tâm của Rafah. Trong chiến dịch, các binh sĩ đã phát hiện các bệ phóng rocket, đường hầm, phá bỏ kho vũ khí của phong trào Hamas tại trung tâm thành phố. 

Israel đã triển khai chiến dịch trên bộ tại Rafah vào ngày 6/5 vừa qua, chủ yếu hoạt động tại các quận phía Đông của thành phố và gần biên giới Ai Cập. Trong tuần này, các lực lượng đã chuyển sang quận Tel al-Sultan ở phía Tây thành phố. Các nhân chứng cho biết trong ngày 31/5, Israel đã không kích Rafah và khu vực Nuseirat ở trung tâm Dải Gaza.

Cùng ngày, quân đội Israel thông báo đã kết thúc các hoạt động tại trại tị nạn Jabalia, phía Bắc Gaza. Sau hơn 200 cuộc không kích trong những tuần qua, quân đội đã phá hủy 10km đường hầm và một số cơ sở sản xuất vũ khí, tìm thấy thi thể của 7 con tin. Hiện quân đội Israel đã rút khỏi khu vực này.

Liên quan đến đàm phán thỏa thuận giữa Israel và phong trào Hamas, một quan chức an ninh cấp cao của Israel khẳng định nước này sẽ không chấp nhận một thỏa thuận mà thiếu điều kiện trả tự do cho các con tin. Tuyên bố này được đưa ra sau khi phong trào Hamas tuyên bố sẵn sàng đạt được một “thỏa thuận đầy đủ”, bao gồm một thỏa thuận trao đổi con tin-tù nhân toàn diện, nếu Israel dừng cuộc chiến ở Dải Gaza.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.