Liên hợp quốc kêu gọi 1 tỷ USD hỗ trợ người dân di tản khỏi Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) Filippo Grandi đã kêu gọi huy động 1 tỷ USD để hỗ trợ những người hồi hương và người tị nạn Sudan chạy sang các nước láng giềng do ảnh hưởng của cuộc xung đột.
Chú thích ảnh
Người tị nạn Sudan nhận hàng viện trợ tại Koufroun, CH Chad ngày 30/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Grandi cho biết trong bối cảnh lượng người từ Sudan di tản sang các nước ngày càng nhiều, nguồn tài chính mà UNHCR huy động được đã cạn kiệt. Do đó, trong 4 tháng cuối năm 2023, cơ quan này cần thêm 1 tỷ USD để mở rộng tất cả chương trình ứng phó. Người đứng đầu UNHCR nêu rõ dòng người tị nạn và người hồi hương từ Sudan đang gây ra những lo ngại nghiêm trọng, đặc biệt là vào thời điểm cuối năm nay, nếu không tìm ra các biện pháp liên quan đến việc vận chuyển và cung cấp thực phẩm.

Trong số 1 tỷ USD mà tổ chức này đang kêu gọi, Nam Sudan sẽ nhận được 356 triệu USD. Số tiền còn lại có thể được dành cho các nước cũng đang tiếp nhận người tị nạn Sudan, trong đó có CH Chad và Ai Cập.

Thống kê cho thấy cho đến nay, Nam Sudan nay đã tiếp nhận khoảng 400.000 người, phần lớn là người dân nước này hồi hương.

Trung Khánh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.