LHQ kêu gọi chấm dứt xung đột ở Sudan, đảm bảo an toàn công tác nhân đạo

Ngày 15/8, người phát ngôn Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết các tổ chức nhân đạo của LHQ kêu gọi các bên xung đột ở Sudan chấm dứt giao tranh, bảo vệ dân thường vô tội, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên cứu trợ hoạt động an toàn và không bị cản trở.
Chú thích ảnh
Người dân Sudan sơ tán tránh xung đột tại thị trấn Gallabat ở biên giới Sudan - Ethiopia, ngày 3/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Dujarric cho biết đến nay cuộc xung đột ở Sudan đã kéo dài 4 tháng và Ủy ban thường trực liên cơ quan của LHQ lưu ý rằng hiện ở đất nước này có hơn 6 triệu người đang cận kề nạn đói, trong khi hơn 14 triệu trẻ em cần được trợ giúp nhân đạo.

Cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cho biết kể từ khi bắt đầu xung đột tại Sudan ngày 15/4 vừa qua, hơn 4,3 triệu người dân nước này đã buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. 3,2 triệu người đi lánh nạn trong nước trong đó 187.000 người đang tìm nơi trú ẩn.

Văn phòng nhân quyền LHQ dẫn các số liệu sơ bộ cho thấy hơn 4.000 người đã thiệt mạng, trong đó có hàng trăm dân thường, 28 nhân viên y tế, nhân đạo và 435 trẻ em. Tuy nhiên, con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Đầu tuần này, Bộ Y tế Sudan xác nhận khoảng 200 bệnh viện trên khắp cả nước đã phải ngừng hoạt động do xung đột và làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh quy mô lớn.

Luyến Viên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.