Liên hợp quốc đưa thủ lĩnh nhóm JeM ở Pakistan vào 'danh sách đen'

Ngày 1/5, Liên hợp quốc đã liệt thủ lĩnh nhóm vũ trang Hồi giáo Jaish-e-Mohammad (JeM) Masood Azhar vào danh sách khủng bố toàn cầu, sau khi Trung Quốc dỡ bỏ biện pháp ngăn chặn kỹ thuật đối với việc này. Đây được xem là một thắng lợi ngoại giao lớn của Ấn Độ.
Chú thích ảnh
Thủ lĩnh nhóm phiến quân Jaish-e-Mohammed (JeM), Masood Azhar (phải). Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu trên mạng xã hội Twitter, Trưởng phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại LHQ Syed Akbaruddin nêu rõ: "Tất cả đã thống nhất với nhau. Masood Azhar đã bị xác định là một kẻ khủng bố trong danh sách trừng phạt của LHQ". Như vậy, Masood Azhar sẽ bị phong tỏa tài sản, chịu các lệnh cấm đi lại và cấm vận vũ khí. 

Động thái này diễn ra hơn một tháng sau khi Trung Quốc ngăn chặn một đề xuất của Mỹ, Anh và Pháp nhằm áp đặt lệnh cấm đối với thủ lĩnh JeM, tổ chức có căn cứ ở Pakistan vốn thừa nhận gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu ở Pulwama thuộc vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 2 vừa qua khiến hơn 40 binh sĩ thiệt mạng. Khi đó, Trung Quốc cho biết cần có thêm thời gian xem xét. Tuần trước, Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Vijay Gokhale đã thăm Trung Quốc và cung cấp thêm các bằng chứng về vai trò của JeM trong các vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ

Vụ đánh bom xe ngày 14/2 làm 44 binh sĩ thiệt mạng là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh trên lãnh thổ Ấn Độ trong vòng 3 thập niên trở lại đây. JeM, bị LHQ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố, đã thừa nhận tiến hành vụ việc. Chính phủ Ấn Độ khẳng định "có bằng chứng không thể chối cãi" về sự dính líu của Pakistan trong vụ việc trên. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ mọi cáo buộc liên quan. Vụ việc đã đẩy căng thẳng giữa hai nước láng giềng này lên một nấc thang mới.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.