Liên hợp quốc cắt giảm ngân sách cho lực lượng gìn giữ hòa bình toàn cầu

Ngày 30/6, Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã nhất trí cắt giảm gần 600 triệu USD từ ngân sách 7,87 tỷ USD hiện nay chi cho hoạt động của các lực lượng gìn giữ hòa bình trên khắp thế giới, xuống còn 7,3 tỷ USD.
Liên hợp quốc cắt giảm ngân sách cho lực lượng gìn giữ hòa bình toàn cầu ảnh 1

Binh sĩ Brazil thuộc Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Port-au-Prince, Haiti, ngày 2/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Cụ thể, các nước thành viên LHQ đã nhất trí 6,8 tỷ USD trong ngân sách là để tài trợ cho 14 phái bộ gìn giữ hòa bình. 500 triệu USD còn lại bổ sung cho phái bộ gìn giữ hòa bình tại Haiti và khu vực Darfur của Sudan sẽ được LHQ thông qua lần cuối vào tháng 12 tới.

Phần lớn ngân sách cắt giảm có được từ việc LHQ kết thúc sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Haiti, giảm mạnh số lượng binh sĩ gìn giữ hòa bình ở Darfur, đồng thời giảm quy mô của hoạt động gìn giữ hòa bình tại CHDC Congo.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric khẳng định dù ngân sách chi cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ có ít hơn so với năm ngoái, nhưng tổ chức này sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đều được thực thi. Ông Dujarric nhấn mạnh hoạt động gìn giữ hòa bình vẫn là công cụ hiệu quả nhất của cộng đồng quốc tế trong việc ngăn chặn các cuộc xung đột và tạo điều kiện để duy trì nền hòa bình.

Một số nguồn tin cho biết việc cắt giảm khoảng 7% ngân sách này là do áp lực lớn từ phía Mỹ, quốc gia đóng góp tài chính lớn nhất cho lực lượng gìn giữ hòa bình của LHQ. Hiện Mỹ đóng góp 28,5% ngân sách của lực lượng gìn giữ hòa bình và mong muốn giảm tỷ lệ này xuống 25%.

Tuy nhiên, không chỉ Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản cũng ủng hộ việc giảm chi phí. Sau Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Pháp lần lượt là 4 nước đóng góp tài chính hàng đầu cho lực lượng gìn giữ hòa bình.

Trong một loạt động thái cho thấy LHQ tiết kiệm ngân sách, ngày 29/6, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua việc giảm số binh sĩ trong phái bộ gìn giữ hòa bình ở khu vực Darfur của Sudan (UNAMID), nhưng vẫn giữ nguyên phái bộ gìn giữ hòa bình của LHQ tại Mali (MINUSMA).

Tiếp đó, ngày 30/6, LHQ chính thức kết thúc hoạt động của phái bộ gìn giữ hòa bình ở Cote d'Ivoire, chấm dứt 13 năm hiện diện tại quốc gia Tây Phi này.

LHQ có khoảng 95.000 binh sĩ tham gia các phái bộ gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.