Liên hợp quốc cảnh báo hậu quả thảm khốc từ cuộc xung đột tại Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, ngày 27/2, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo Sudan đang đối mặt với nguy cơ sẽ có hàng trăm nghìn người thiệt mạng nếu như cuộc xung đột tàn khốc còn tiếp diễn và người dân nước này không nhận được viện trợ nhân đạo khẩn cấp.
Chú thích ảnh
Ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công nhằm vào trại tị nạn ở El Fasher, bang Bắc Darfur, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cao ủy Nhân quyền của LHQ Volker Turk, viễn cảnh ở Sudan rất ảm đạm do nạn đói đang xảy ra và xung đột đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Nước này đã mắc kẹt trong cuộc xung đột từ tháng 4/2023 do các cuộc giao tranh giữa quân đội với Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) bán quân sự. Cũng theo ông Turk, Sudan đang đối mặt "thảm họa nhân đạo lớn nhất thế giới" và nếu không chấm dứt xung đột, cung cấp viện trợ khẩn cấp và đưa nông nghiệp trở lại bình thường, hàng trăm nghìn người tại đây có thể thiệt mạng.

Quan chức này cũng cho hay hiện có hơn 600.000 người Sudan có nguy cơ lâm vào nạn đói. Hiện đã có 5 khu vực ngấp nghé bờ vực này, trong đó có trại tị nạn Zamzam ở bang Bắc Darfur. Ngoài ra, 5 khu vực khác cũng có thể rơi vào tình cảnh tương tự trong 3 tháng tới, và tổng số các khu vực bị nạn đói rình rập có thể lên tới con số 17.

Về số lượng người phải di dời, ông Turk cho biết đã có khoảng 8,8 triệu người rời bỏ nhà cửa tại Sudan và 3,5 triệu người phải di tản ra nước ngoài. Bên cạnh đó, khoảng 30,4 triệu người cần được hỗ trợ, từ chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm và các hình thức hỗ trợ nhân đạo khác.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.