Liên danh của tỷ phú Elon Musk muốn thâu tóm OpenAI

Một liên danh do tỷ phú Elon Musk dẫn đầu đã đưa ra đề nghị trị giá 97,4 tỷ USD để mua lại OpenAI, công ty sở hữu ứng dụng trí tuệ nhân tạo ChatGPT.
Chú thích ảnh
Biểu tượng của Công ty OpenAI và ChatGPT trên màn hình ở Toulouse, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này là chỉ báo mới trong cuộc chiến của vị tỷ phú nhắm chống lại sự chuyển đổi sang mô hình vì lợi nhuận của công ty khởi nghiệp đình đám trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) này. 

Đề nghị nêu trên cũng làm gia tăng mâu thuẫn vốn có giữa ông Musk với Giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI, ông Sam Altman. Người đứng đầu OpenAI đã đáp trả một cách mỉa mai trên nền tảng X bằng đề nghị ngược lại trị giá 9,74 tỷ USD cho Twitter.

Liên danh của ông Musk bao gồm công ty khởi nghiệp AI xAI, Baron Capital Group và Emanuel Capital. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng việc sáp nhập giữa xAI và OpenAI hoàn toàn có thể diễn ra nếu thương vụ thành công. xAI gần đây đã huy động được 6 tỷ USD từ các nhà đầu tư và đạt mức định giá 40 tỷ USD.

Các chuyên gia nhấn mạnh những phức tạp tiềm ẩn mà đề nghị này gây ra đối với các nỗ lực gây quỹ của OpenAI và quá trình chuyển đổi cơ cấu của công ty. Bà Rose Chan Loui, Giám đốc điều hành của Trung tâm Luật về từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận của Đại học California cho rằng đề nghị này thiết lập một chuẩn định giá rõ ràng cho lợi ích kinh tế của một tổ chức phi lợi nhuận. Theo bà, nếu OpenAI định giá lợi ích của tổ chức phi lợi nhuận thấp hơn mức mà ông Musk đưa ra, họ sẽ phải cho biết lý do cho quyết định đó.

OpenAI được cho là đang đàm phán với tập đoàn đầu tư SoftBank Group về vòng tài trợ 40 tỷ USD. Nếu thành công, vòng tài trợ mới sẽ đưa giá trị của công ty lên khoảng 300 tỷ USD, gần gấp đôi mức định giá gần đây là 157 tỷ USD. 

Nhà phân tích Gil Luria của công ty dịch vụ tư vấn D.A. Davidson nhận định rằng uy tín của nhóm nhà đầu tư do ông Musk dẫn đầu có thể buộc hội đồng quản trị OpenAI phải đánh giá lại cuộc đàm phán với SoftBank. Theo nhà phân tích, lời đề nghị của ông Musk sẽ làm phức tạp đáng kể quá trình gây quỹ hiện tại cũng như quá trình chuyển đổi thành một công ty vì lợi nhuận của OpenAI,

Dù vậy, đề xuất của ông Musk cũng vấp phải không ít trở ngại. Ngoài những rủi ro về các cuộc điều tra chống độc quyền, một thỏa thuận có quy mô như vậy sẽ cần ông Musk và liên danh phải huy động một khoản tiền khổng lồ. 

Theo dữ liệu của công ty dịch vụ tài chính LSEG, lượng cổ phiếu do ông Musk nắm giữ tại Tesla được định giá khoảng 165 tỷ USD. Nhưng đòn bẩy của ông với các ngân hàng có thể sẽ yếu hơn khi ông mua lại nền tảng Twitter (hiện đã đổi tên thành X) với giá 44 tỷ USD vào năm 2022.

Theo một chuyên gia đầu tư giấu tên, để tài trợ cho một nỗ lực như vậy, ông Musk có thể bán một số cổ phần của mình tại Tesla hoặc sử dụng cổ phần tại công ty tên lửa SpaceX trị giá hàng chục tỷ USD làm tài sản thế chấp.

Ông Musk đồng sáng lập OpenAI với ông Altman vào năm 2015 với mục tiêu phát triển AI vì lợi ích của nhân loại. Ông rời đi trước khi công ty đạt được thành công lớn, sau đó thành lập công ty cạnh tranh có tên xAI vào năm 2023. Là một đồng minh thân cận của Tổng thống Donald Trump và là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ của Nhà Trắng, ông Musk đã công khai chỉ trích sự thay đổi của OpenAI và cho rằng công ty đã phản bội mục đích ban đầu. Ông đã kiện CEO Altman và những người khác vào tháng 8/2024 nhằm tìm kiếm một lệnh từ tòa để ngăn chặn việc chuyển đổi công ty sang mô hình có lợi nhuận.

Hương Thủy/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Saudi Arabia tấn công thủ đô của Yemen

Ngày 3/10, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, để trả đũa cho các cuộc không kích và tấn công tên lửa tăng cường trước đó nhằm vào Yemen.

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Canada vượt xa Mỹ trong bảng xếp hạng ‘Trí tuệ toàn cầu’

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, một báo cáo mới về "trí tuệ toàn cầu" đã xếp Canada ở vị trí thứ 10 trong danh sách 80 quốc gia được phân tích. Thứ hạng này cao hơn 8 bậc so với nước láng giềng Mỹ, nhưng lại xếp sau Vương quốc Anh, Australia và quốc gia đứng đầu là Singapore.

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Chủ tịch Hạ viện CH Séc 'thị sát' đời sống cộng đồng người Việt tại TTTM Sapa

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sáng 3/10, Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Cộng hòa (CH) Séc Tomio Okamura cùng đoàn đại biểu Hạ viện đã thăm Trung tâm Thương mại (TTTM) Sapa tại thủ đô Praha, gặp gỡ đại diện cộng đồng, doanh nghiệp và tiểu thương người Việt Nam, tìm hiểu tình hình kinh doanh, đời sống và quá trình hội nhập của cộng đồng tại nước sở tại.