Liên bang Nga thử tên lửa hành trình ‘bất khả chiến bại’

Liên bang Nga đã thử nghiệm một tên lửa hành trình mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và chạy bằng năng lượng hạt nhân mang tên Burevestnik.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: VCG

Theo hãng tin Reuters, Tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga đã thông báo với Tổng thống Vladimir Putin thông tin trên trong các phát biểu ngày 26/10. Ông Gerasimov cho biết tên lửa đã bay được 14.000 km và ở trên không khoảng 15 giờ.

Tổng thống Putin từng ca ngợi tên lửa 9M730 Burevestnik là "bất khả chiến bại" trước các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai, có tầm bắn gần như vô hạn và quỹ đạo bay không thể đoán trước.

Trong phát biểu ngày 26/10, Tổng thống Putin nói với ông Gerasimov rằng các cuộc thử nghiệm quan trọng của Burevestnik đã hoàn tất và nên bắt đầu công tác chuẩn bị cho giai đoạn cuối trước khi triển khai tên lửa.

Tổng thống Putin lần đầu công bố dự án Burevestnik vào tháng 3/2018. Tháng 10/2023, ông Putin nói rằng Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa này vào thời điểm đó.

Khả năng chạy bằng năng lượng hạt nhân giúp tên lửa Burevestnik có tầm bắn dài hơn nhiều so với các động cơ phản lực thông thường vốn bị giới hạn bởi lượng nhiên liệu.

Burevestnik có tầm bắn lý thuyết lên đến 20.000 km, có thể xuất phát từ bất kỳ nơi nào ở Nga và tấn công mục tiêu ở Mỹ. Độ cao lý thuyết của tên lửa chỉ 50 -100 mét, thấp hơn nhiều so với tên lửa hành trình thông thường, khiến radar phòng không khó phát hiện.

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Song Zhongping nói với tờ Global Times rằng Burevestnik là một vũ khí độc nhất được Nga phát triển. Không giống các tên lửa hành trình thông thường dùng nhiên liệu hóa học, Burevestnik dùng năng lượng hạt nhân, cho phép tầm bắn gần như vô hạn.

Ông Song cho rằng nếu vũ khí này được phát triển thành công, nó có thể thay đổi phần nào cấu trúc sức mạnh hạt nhân chiến lược toàn cầu, bởi thông thường đầu đạn hạt nhân được trang bị trên tên lửa đạn đạo hoặc tên lửa hành trình dùng nhiên liệu hóa học, còn Nga là quốc gia đầu tiên phát triển vũ khí hạt nhân chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Quá trình phát triển đơn vị năng lượng hạt nhân cho tên lửa này gặp nhiều thách thức kỹ thuật lớn, liên quan đến nhiều thất bại thử nghiệm. Năm 2019, ít nhất năm chuyên gia hạt nhân Nga thiệt mạng trong một vụ nổ và rò rỉ phóng xạ trong thí nghiệm tại Biển Trắng. Các nguồn tình báo Mỹ nghi ngờ đây là một phần của thử nghiệm Burevestnik.

Theo ông Song, nhiên liệu hạt nhân có thể khó phát triển về mặt kỹ thuật và các thử nghiệm mới có thể nhằm giải quyết những vấn đề này. Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu thực tế của tên lửa, bao gồm độ tin cậy và rủi ro phóng xạ, vẫn chưa được xác minh.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.