Lịch lấy nước vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.
Chú thích ảnh
Máy bừa đất trên cánh đồng xã Nam Vân, thành phố Nam Định (cũ). Ảnh tư liệu: Công Luật/TTXVN

Cụ thể, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2025-2026, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ như sau: Tổng cộng 12 ngày, gồm 2 đợt:

Đợt 1: Từ 0 giờ 00 ngày 16/1 đến 24 giờ 00 ngày 20/1/2026 (5 ngày).

Đợt 2: Từ 0 giờ 00 ngày 29/1 đến 24 giờ 00 ngày 4/2/2026 (7 ngày).

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 duy trì không thấp hơn 1,6 m; đợt 2 các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,7 - 1,9 m tại trạm Thủy văn Hà Nội).

Để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố rà soát, đánh giá khả năng lấy nước của các công trình thủy lợi dọc sông với mực nước dự kiến trong các đợt lấy nước, lưu ý tình trạng mực nước sông có thể hạ thấp hơn dự kiến do lòng dẫn sông biến động sau ảnh hưởng của các đợt lũ vừa qua. Các công trình có nguy cơ lấy nước không hiệu quả cần có giải pháp đảm bảo bổ sung thay thế nguồn nước hoặc chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp.

Các địa phương xây dựng kế hoạch lấy nước chi tiết phù hợp với lịch lấy nước, bảo đảm cung cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy có nhu cầu lấy nước từ hệ thống sông Hồng trong 2 đợt lấy nước. Đồng thời, tăng cường các giải pháp giữ nước trên ruộng cho các diện tích lấy nước trong Đợt 1, bảo đảm hạn chế thất thoát, thiếu nước đến khi đến thời vụ gieo cấy.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia tổ chức vận hành các nhà máy thủy điện để tăng cường nguồn nước về hạ du, đảm bảo duy trì dòng chảy theo yêu cầu của lịch lấy nước; đồng thời, bảo đảm nguồn điện ổn định cho vận hành hiệu quả các trạm bơm lấy nước.

UBND thành phố Hải Phòng và UBND các tỉnh ven biển chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện quan trắc độ mặn, đánh giá, dự báo tình hình xâm nhập mặn ở hạ du các sông; chủ động thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng xâm nhập mặn, bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải xây dựng cụ thể kế hoạch vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan; tăng cường tổ chức lấy nước ngược vào hệ thống qua các cống Cầu Xe, An Thổ khi điều kiện độ mặn cho phép (độ mặn ≤1‰). Lưu ý, các địa phương lấy nước từ hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, lấy nước trực tiếp từ sông ngoài cần chủ động đo đạc độ mặn trước khi lấy nước vào ruộng.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi tổ chức rà soát, đánh giá năng lực dẫn nước của hệ thống kênh mương, cửa lấy nước có nguy cơ bị gia tăng bồi lắng; tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy các vị trí bị bồi lắng, bảo đảm lấy nước hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan do các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp để chủ động tổ chức công tác lấy nước hiệu quả.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.