Các đơn vị khai thác vận hành tối đa phương tiện lấy nước cho vụ Đông Xuân

Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến 15 giờ ngày 13/2, diện tích có nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024 - 2025 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ là 470.443 ha, đạt 96,3% (tăng 1% so với ngày 12/2).
Chú thích ảnh
Người dân xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà (Thái Bình) ứng dụng máy cấy để gieo cấy lúa Xuân. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN

Cụ thể: Địa phương có diện tích lấy nước đạt 100% là Thái Bình, Nam Định, Hà Nam; tiếp đến là Hưng Yên 99,5%, Phú Thọ 99%, Ninh Bình 99%, Bắc Ninh 97%, Hải Phòng 97%, Hải Dương 93%, Vĩnh Phúc 91%, Hà Nội 88%.

Các hồ chứa thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã vận hành giảm lưu lượng xả theo yêu cầu tại Công điện số 03/CĐ-TL-VHTT ngày 10/2/2025 của Cục Thủy lợi. 

Mực nước thực đo ngày 13/2 (tính đến 15 giờ) trung bình tại Trạm Thủy văn Hà Nội đạt 1,26m, cao nhất lúc 11 - 12 giờ đạt 1,61m; trung bình tại Trạm Thủy văn Sơn Tây đạt 1,4m, cao nhất lúc 13 giờ đạt 1,72m. Thời tiết từ đêm qua và hôm nay ở khu vực Bắc Bộ phổ biến không mưa.

Với dòng chảy được bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, các công trình thủy lợi đã được cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đủ điều kiện để vận hành lấy nước. Chẳng hạn, tại công trình Bạch Hạc mới, Đại Định mới cơ bản đủ điều kiện vận hành. Các địa phương vùng ven biển đã lợi dụng lúc thủy triều cao vận hành lấy nước khi điều kiện độ mặn cho phép.

Cục Thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác tiếp tục vận hành các phương tiện để lấy nước.

Công ty Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia chỉ đạo các đơn vị liên quan vận hành các hồ chứa theo công điện số 03/CĐ-TL-VHTT của Cục Thủy lợi về việc điều chỉnh mực nước lấy nước đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2024 - 2025, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan cung cấp nguồn điện đảm bảo để các địa phương có đủ điện để vận hành các công trình trong suốt thời gian lấy nước.

Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2024 - 2025 của 11 tỉnh, thành phố trong khu vực theo kế hoạch là 488.615 ha.

Còn tại Hà Nội, theo Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai Hà Nội, đến nay các tổ chức thủy lợi thành phố đã cấp đủ nước cho 85,8% diện tích gieo cấy vụ xuân. Tuy nhiên, nông dân thành phố mới làm đất được 69,8% và gieo cấy được 37,8%.

Dù các tổ chức thủy lợi Hà Nội đã cấp đủ nước cho gần 86% diện tích, nhưng tiến độ làm đất, gieo cấy vụ xuân của nhiều địa phương còn chậm. Cụ thể, tại huyện Chương Mỹ nhiều diện tích dù đã đủ nước nhưng nông dân chưa gieo cấy lúa xuân… như các xã, thị trấn: Chúc Sơn, Lam Điền, Đại Yên, Quảng Bị, Ngọc Hòa, Phú Nghĩa… Trong khi đó, huyện Chương Mỹ với diện tích là 8.250 ha gieo cấy lúa vụ Xuân 2025 lớn đứng thứ hai thành phố Hà Nội chỉ sau huyện Sóc Sơn.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Đức Học, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Chương Mỹ cho biết, tính đến 7h ngày 12/2, các tổ chức thủy lợi cơ bản cấp đủ nước nhưng nông dân các xã, thị trấn mới gieo cấy được 888 ha...

Nguyên nhân chủ yếu là do thời tiết rét đậm, rét hại nhiều ngày; một số địa phương tổ chức lễ hội đầu xuân… nên dù đã đủ nước nhưng nông dân chưa gieo cấy lúa xuân.

Để cấp đủ nước gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đề nghị các tổ chức thủy lợi theo dõi sát diễn biến dòng chảy trên hệ thống sông, tăng cường ứng trực lấy nước tại công trình thủy lợi; vận hành các trạm bơm, cửa lấy nước dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống; đặc biệt, phát huy tối đa năng lực của các trạm bơm dã chiến khi mực nước sông xuống thấp để lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Xuân.

Các quận, huyện, thị xã tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân biện pháp gia cố bờ vùng, bờ thửa để giữ nước trên ruộng; khẩn trương triển khai làm đất, chống thất thoát, lãng phí nước tại diện tích đã được cấp đủ nước; khẩn trương gieo cấy theo lịch thời vụ chung của thành phố…

Theo đánh giá của các chuyên gia nông nghiệp, so với một số năm trước đây, tiến độ lấy nước vụ Xuân 2025 nhanh hơn khoảng 10%. Nguyên nhân là do sau đợt 1 điều tiết nước hồ thủy điện, các tỉnh, thành phố vẫn tiếp tục vận hành công trình lấy nước trong kỳ triều cường dịp Tết Nguyên đán...

Một số tỉnh có diện tích nước thấp so với khu vực như Hà Nội, Vĩnh Phúc là do mực nước trong kỳ triều cường đợt Tết Nguyên đán thấp nên thời gian vận hành ít hơn. Tuy nhiên, cả Hà Nội và Vĩnh Phúc đều có tiến độ lấy nước cao hơn so với cùng kỳ một số năm.

Bích Hồng - Nam Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.