Libya: Xung đột dữ dội ở thủ đô Tripoli

Ngày 12/5, thủ đô Tripoli của Libya đã rơi vào tình trạng căng thẳng an ninh nghiêm trọng sau khi xảy ra đụng độ dữ dội giữa các nhóm vũ trang đối địch.
Chú thích ảnh
Lực lượng Chính phủ Đoàn kết dân tộc (GNA) của Libya trong cuộc giao tranh với lực lượng tự xưng Quân đội quốc gia Libya (LNA) tại Tripoli. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, nhiều khu vực phía Nam của Tripoli đã xảy ra đấu súng và cả vũ khí hạng nặng. Nhiều nhân chứng cho biết các nhóm vũ trang từ các thành phố Zawiya, Zintan và Misurata đang di chuyển về thủ đô.

Xung đột nổ ra sau khi có tin Abdul-Ghani al-Kikli, một chỉ huy của nhóm vũ trang SSA thuộc Hội đồng Tổng thống, bị sát hại tại trụ sở của Lữ đoàn 444, một đơn vị thuộc Khu quân sự Tripoli. Tuy nhiên, thông tin chưa được Chính phủ Thống nhất Quốc gia Libya (GNU) xác nhận.

Trước các động thái trên, Bộ Y tế Libya đã ban bố tình trạng khẩn cấp, trong khi Bộ Nội vụ kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài để đảm bảo an toàn. Sân bay quốc tế Mitiga tại Tripoli cũng đã tạm dừng mọi chuyến bay hoặc chuyển hướng sang Misurata, cách Tripoli khoảng 250 km. Nhiều trường học tại các khu vực giao tranh đã đóng cửa.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế, hạ nhiệt căng thẳng và giải quyết tranh chấp bằng đối thoại, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường.

Tình hình bất ổn tại Libya tiếp tục gia tăng kể từ khi chính quyền của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ năm 2011, với hàng loạt nhóm vũ trang kiểm soát các khu vực khác nhau, trong khi các thể chế quốc gia vẫn còn chia rẽ sâu sắc.

Trung Khánh

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.